Hai nhóm thanh niên đấu kiếm như phim vì tưởng nhầm kẻ trộm chó

28/09/2017 00:00

(TN&MT) -  Ngày 27/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt sơ thẩm các bị cáo Vũ Khánh Đức (sn 1989, trú xã Diên Phú, TP....

 

(TN&MT) -  Ngày 27/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt sơ thẩm các bị cáo Vũ Khánh Đức (sn 1989, trú xã Diên Phú, TP. Pleiku) 19 năm tù; Cao Mạnh Hùng (sn 1997, trú huyện Chư Pah) 19 năm tù; Nguyễn Bảo Sơn (sn 1998, trú thị xã An Khê) 13 năm tù cùng về tội giết người.

Các bị cáo Nguyễn Đức Trọng (sn 1990, trú huyện Chư Sê) lãnh 18 tháng tù giam; Trần Đình Tú (sn 1993, trú huyện Chư Sê) lãnh 9 tháng tù giam; Đặng Công Hiền (sn 1993, trú huyện Chư Sê) lãnh 9 tháng tù giam; Phan Thanh Việt (sn 1991, quê Đak Lak) lãnh 18 tháng tù giam cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước nên Trần Văn Kha (sn 1990, trú phường Hoa Lư, TP. Pleiku) tìm đến nhà Nguyễn Tiến Sỹ (sn 1985, trú huyện Chư Sê) dùng kiếm đập phá đồ đạc. Bực mình, Sỹ đã rủ thêm 14 người nữa trong đó có Trọng, Tú, Hiền, Việt cầm theo dao kiếm đi tìm Kha để trả thù nhưng không gặp.

Ảnh các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Ảnh các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Cùng ngày, vào khoảng 23 giờ, trong lúc đang ở nhà, Đức được một người bạn gọi điện thoại nhờ ‘giúp đỡ’ về việc bị hai thanh niên bịt mặt trèo vào nhà trộm chó. Đức đã rủ thêm Sơn, Hùng cầm theo dao, kiếm, súng tự chế rồi kéo nhau xuống đường Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) nhưng cũng không gặp đối tượng cần gặp.  

Đến khoảng 0 giờ ngày 19/10/2016, cả hai nhóm trên gặp nhau tại ngã ba đường Lê Thánh Tôn-Tuệ Tĩnh (phường Ia kring). Lúc này, thấy Trọng điều khiển xe máy chở theo Việt và Hiền ngồi sau, cầm theo hai cây kiếm, cho rằng đó là nhóm thanh niên trộm chó nên nhóm của Đức hô lên: “tụi nó kìa” rồi cùng cầm hung khí xông vào đánh chém. Sỹ dùng dao chém Đức bị thương ở ngực, chân và tay, tổn hại 20% sức khỏe. Đức cũng dùng kiếm chém lại trúng vào tay Sỹ. Thấy yếu thế, nhóm của Sỹ đã bỏ chạy tán loạn. Lúc này, Hùng và Sơn đuổi kịp, cầm dao, kiếm xông vào đâm, chém nhiều nhát khắp người khiến Sỹ ngã xuống đường và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Đức đã có nhân thân rất xấu với 2 tiền án về tội “cướp tài sản” và chưa được xóa án tích.

Ngọc Linh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai nhóm thanh niên đấu kiếm như phim vì tưởng nhầm kẻ trộm chó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO