Hải Dương: Tàu thủy 3.000 tấn đâm vào cầu An Thái

08/03/2016 00:00

  (TN&MT) - Một tàu thủy loại 3.000 tấn khi di chuyển trên sông Kinh Môn vừa đâm va vào dầm cầu An Thái nối giữa huyện Kim Thành và Kinh Môn (Hải Dương),...

 

(TN&MT) - Một tàu thủy loại 3.000 tấn khi di chuyển trên sông Kinh Môn vừa đâm va vào dầm cầu An Thái nối giữa huyện Kim Thành và Kinh Môn (Hải Dương), gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Tại km 23 bờ trái sông Kinh Môn, thuộc điạ phận xã Long Xuyên huyện Kinh Môn, tàu HP3016 Thành Luân 28 do Trần Huy Du (sinh năm 1977, trú tại Hồng Thuận, Giao Thuỷ, Nam Định) điều khiển hướng thượng lưu về hạ lưu đâm va vào dầm cầu An Thái, nối huyện Kim Thành với huyện Kinh Môn.

Hậu quả, tàu bị mắc kẹt dưới gầm cầu và bị hư hỏng, dầm cầu bị nứt gãy, rất may không có thiệt hại về người. Tàu HP3016 Thành Luân 28 loại 3.000 tấn của một doanh nghiệp ở Hải Phòng. Khi đâm vào cầu An Thái, tàu không chở hàng.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đã tiến hành phong tỏa, không cho các phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn cho người dân. Các phương tiện giao thông hiện di chuyển từ Kinh Môn sang Kim Thành hoặc ngược lại phải đi qua một số bến đò: Vở, Thượng Quận, Thượng Vũ. Ô tô đi lối phà Mây.

Tin & ảnh: Phạm Hoàng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Tàu thủy 3.000 tấn đâm vào cầu An Thái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO