Hai cụm tháp Chăm đẹp nhất của Ninh Thuận được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt

27/12/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 26/12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã công bố quyết định số 2499/QĐ-TTg, ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 7) năm 2016.

Tháp Pô Klong Garai vẫn rực rỡ sau gần 1.000 năm tuổi
Tháp Pô Klong Garai vẫn rực rỡ sau gần 1.000 năm tuổi

Trong số 13 di sản của 10 tỉnh được công nhân di tích quốc gia đặc biệt đợt này, tỉnh Ninh Thuận có hai di sản, là Di tích kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Tháp Hòa Lai (huyện Thuận Bắc) và Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Pô Klong Garai (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm).

Tháp Hòa Lai sau khi được trùng tu
Tháp Hòa Lai sau khi được trùng tu

Tháp Hòa Lai được xây dựng ở thế kỷ 9, hiện thuộc làng Ba Tháp, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu mỹ thuật, đây là những kiến trúc tháp thành công nhất, đẹp nhất và cổ nhất của Chăm Pahiện còn. Cũng theo các nhà nghiên cứu, vào cuối thế kỷ 19, người Pháp đã cho dỡ 1 ngôi tháp trong cụm tháp để lấy gạch lát đường. Hiện 2 trong 3 ngôi tháp đã được trùng tu, phục chế.

Tháp Pô Klong Garai nằm trên đồi Trầu, thuộc phường Đô Vinh, cách trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 9 km về phía Tây Bắc được xây dựng vào cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14. Cụm tháp gồm 3 tháp (tháp chính cao 20,5m, tháp lửa cao 9,31m, tháp cổng cao 8,56m, là một trong ít những di sản nguyên vẹn nhất, hùng vĩ và đẹp nhất của Chăm pa còn lại ở Việt Nam, phụng thờ vua Pô Klong Garai. 

Lễ chính của Lễ hội Katé được tổ chức tại tháp Pô Klong Garai vào ngày 1/7 hàng năm theo lịch của người Chăm
Lễ chính của Lễ hội Katé được tổ chức tại tháp Pô Klong Garai vào ngày 1/7 hàng năm theo lịch của người Chăm

Tại cụm tháp này, gần như duy nhất còn những bức tường, tượng thần và hoa văn vẫn vàng chóe sau gần 1.000 năm tuổi. Công trình thể hiện trình độ kiến trúc, nghệ thuật, điêu khắc đạt đến đỉnh cao. Tháp Pô Klong Garai được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1979.

Hiện đây là nơi diễn ra Lễ chính trong Lễ hội Katé, lễ hội dân gian thiêng liêng đặc sắc và quan trọng và là Tết của đồng bào Chăm, được tổ chức vào  ngày 1/7 hàng năm, theo lịch của người Chăm.

Nguyễn Văn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai cụm tháp Chăm đẹp nhất của Ninh Thuận được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO