Hà Tĩnh: “Đất vàng” dự án khu du lịch bị bỏ hoang

11/08/2019 23:52

(TN&MT) - Nằm vị trí đắc địa nhưng khu “đất vàng” với diện tích 17 héc ta, được Hà Tĩnh ưu ái cho hai doanh nghiệp triển khai ở Khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xây dưng quần thể du lịch sinh thái vẫn bị bỏ hoang.

Trên dải “đất vàng” bằng phẳng ở khu du lich biển Xuân Thành, xa xa hướng biển là những ngôi nhà tạm xập xệ, bỏ hoang từ nhiều năm nay đã biến vùng đất giàu tiềm năng trở nên hoang tàn. Ông Nguyễn Xuân Hùng- Bí thư Đảng ủy xã  Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Gần 150 hộ dân đã gắn bó với hoạt động kinh doanh ở nơi này đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Khi nhường đất người dân đã không chuyển đổi được nghề nghiệp, vì thế bất chấp quy định phải di dời, đến nay một số hộ vẫn tiếp tục bám trụ chờ dự án thi công”.
 

Những khu đất được giao cho doanh nghiệp đầu tư dự án du lịch ở Xuân Thành nay đang bị bỏ hoang
Những khu đất được giao cho doanh nghiệp đầu tư dự án du lịch ở Xuân Thành nay đang bị bỏ hoang

Như lời Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thành thì khu vực này đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận phương án đầu tư, cấp phép cho hai đơn vị đó là Công ty CP Sông Ngư Sơn Giang Đình (với diện tích 6 héc ta) và Công ty Hợp Lực (11 héc ta) triển khai dự án xây dựng quần thể du lịch sinh thái. Mặc dù vậy, sau một một thời gian cấp phép đầu tư thì dự án vẫn chưa được triển khai nên đã gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, diện mạo khu du lịch biển này.
 

Những ngôi nhà sau khi người dân rời bỏ để nhường đất cho dự án không được thu dọn càng khiến cho khu đất này càng trở nên hoang tàn
Những ngôi nhà sau khi người dân rời bỏ để nhường đất cho dự án không được thu dọn càng khiến cho khu đất này càng trở nên hoang tàn

“Chính quyền cũng như người dân trông chờ dự án được triển khai đã nhiều năm nay rồi. Với những hộ đã tham gia kinh doanh từ trước thì đang hàng ngày mong ngóng, kỳ vọng khi hoàn thành sẽ được tạo điều kiện tiếp tục kinh doanh”, ông Hùng nói.
 

Với vị trí đắc địa và được ví là khu đất vàng cho phát triển du lịch nhưng lại đang để lãng phí
Với vị trí đắc địa và được ví là khu đất vàng cho phát triển du lịch nhưng lại đang để lãng phí

Theo Ban quản lý khu du lịch biển Xuân Thành cho biết: Khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, huyện Nghi Xuân đã kịp thời bàn giao mặt bằng sạch để kịp triển khai, thời gian bàn giao cách đây hơn hai năm. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại thì tất cả các hạng mục dự án vẫn án mới chỉ được thực hiện trên giấy và ý tưởng.
 

Với vị trí đắc địa và được ví là khu đất vàng cho phát triển du lịch nhưng lại đang để lãng phí
Với vị trí đắc địa và được ví là khu đất vàng cho phát triển du lịch nhưng lại đang để lãng phí

Qua tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng dự án nằm bất động, đất đai bị bỏ hoang là do năng lực của nhà đầu tư. Ngoài ra những thay đổi về chính sách đất đai, quy hoạch đã vô hình chung trói buộc khu đất đầy tiềm năng này.
 

Ông Nguyễn Xuân Hùng- Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)
Ông Nguyễn Xuân Hùng- Bí thư Đảng ủy xã  Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)

Theo số liệu từ Ban quản lý khu du lịch biển Xuân Thành, đến thời điểm hiện nay, ngoài hai dự án nói trên thì khu du lịch biển Xuân Thành còn có ba dự án khác. Tất cả các dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 600 héc ta nhưng đang triển khai dở dang, chậm tiến độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: “Đất vàng” dự án khu du lịch bị bỏ hoang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO