Hà Tĩnh: Bắt giữ xe khách chở gần một tấn thịt mèo không rõ nguồn góc

20/10/2018 21:52

(TN&MT) - Chiều ngày 20/10, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh  phát hiện, bắt giữ xe khách giường nằm vận chuyển gần một tấn thịt mèo đã xẻ thịt, không rõ nguồn gốc xuất xứ khi trên đường đi tiêu thụ.

Theo đó,  vào khoảng 16 giờ chiều 20/10, khi lực lượng  Phòng CSGT công an Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ trên QL1A đoạn qua địa bàn xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thì phát hiện chiếc xe khách biển số 17B-012.30 do tài xế Trương Văn Thuỷ (SN 1983, trú tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc có biểu hiện nghi vấn và yêu cầu dừng xe.
 

Tang vật được lực chức năng tạm giữ để xử lý
Tang vật được lực chức năng tạm giữ để xử lý

Quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT Hà Tĩnh phát hiện trên xe  có 9 thùng xốp, trong mỗi thùng chất đầy cá thể mèo đã bị giết mổ và ướp đông lạnh, bốc mùi hôi thối. Tổng trọng lượng số mèo nói trên khoảng gần một tấn với hơn 300 cá thể mèo đã xẻ thịt.

Tài xế điều khiển phương tiện trên là Trương Văn Thuỷ khai nhận toàn bộ số hàng được người khác thuê chở từ Đồng Nai ra Thái Bình để tiêu thụ, không chứng minh được nguồn góc xuất xứ.

 Hiện, tang vật và phương tiện  đã được cơ quan Công an lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Bắt giữ xe khách chở gần một tấn thịt mèo không rõ nguồn góc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO