Hà Nội: Vỉa hè đang bị chiếm dụng

03/03/2016 00:00

(TN&MT) - Nhiều tuyến đường ở Thủ đô, vỉa hè đang bị chiếm dụng làm nơi bán hàng, bãi trông giữ xe… khiến người dân phải đi bộ xuống lòng đường, có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Theo quan sát của phóng viên, tình trạng đặt bàn ghế lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng quán, bãi gửi xe vẫn diễn ra rất phổ biến ở nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô. Ngay cả những tuyến phố có đặt biển cấm, những hàng quán vẫn ngang nhiên dựng xe, kinh doanh trên vỉa hè. Vỉa hè bị bịt kín, buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Hòa (phố Tô Tịch, Hoàn Kiếm) cho biết: “Những hàng quán ngày nào cũng bày bàn ghế, xe cộ dựng lấn chiếm hết phần vỉa hè dành cho người đi bộ, người dân như chúng tôi muốn đi đâu cũng phải đi xuống lòng đường. Đường thì nhỏ, xe cộ đi thì đông đi xuống lòng đường rất nguy hiểm”.

Tại khu vực xung quanh Viện K, Viện Phụ sản Trung ương, vỉa hè các tuyến phố Hai Bà Trưng, Triệu Quốc Đạt, Tràng Thi, Quán sứ, Phủ Doãn đều chật cứng xe máy. Những con phố này có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông nhưng vỉa hè bị chiếm dụng, người dân chỉ còn cách đi xuống lòng đường để di chuyển.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán xảy ra nhiều hơn cả tại phố cổ Hà Nội. Những con phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Đinh Liệt, Tạ Hiện, Hàng Gai, Tô Tịch… vỉa hè đều được tận dụng để mở quán ăn, bán hàng quần áo, cà phê hoặc biến thành bãi gửi xe cho khách.

Một số hình ảnh phóng viên ghi vào trưa ngày 3/3/2016:

Hiện nay, nhiều tuyến phố cổ ở Thủ đô người đi bộ phải đi xuống lòng đường.
Hiện nay, nhiều tuyến phố cổ ở Thủ đô người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

 

Trên vỉa hè hàng quán dựng xe máy, hàng hóa bày cả trên vỉa hè chiếm hết phần lối đi dành cho người đi bộ.
Trên vỉa hè hàng quán dựng xe máy, hàng hóa bày cả trên vỉa hè chiếm hết phần lối đi dành cho người đi bộ.

 

 

Những vị khách nước ngoài đi theo hàng dài dưới lòng đường
Những vị khách nước ngoài đi theo hàng dài dưới lòng đường

 

Không chỉ chiếm vỉa hè mà nhiều hàng quán còn chiếm dụng 1 phần lòng đường
Không chỉ chiếm vỉa hè mà nhiều hàng quán còn chiếm dụng 1 phần lòng đường

 

Người đi bộ gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm
Người đi bộ gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm

 

Người bán hàng thì tiện đâu bán đó
Người bán hàng thì tiện đâu bán đó

 

Người bán thì bày trên vỉa hè còn người mua dựng xe dưới lòng đường mua hàng
Người bán thì bày trên vỉa hè còn người mua dựng xe dưới lòng đường mua hàng

 

Dọc tuyến phố có rất nhiều tấm bển như thế này đặt trên vỉa hè
Dọc tuyến phố có rất nhiều tấm bển như thế này đặt trên vỉa hè

 

Cửa hàng trên phố Tô Tịch không chỉ chiếm vỉa hè mà còn cả dưới lòng đường
Cửa hàng trên phố Tô Tịch không chỉ chiếm vỉa hè mà còn cả dưới lòng đường

 

Một góc ngã 4 phố Hàng Bạc, xe máy dựng tràn xuống chiếm 1 phần lòng đường
Một góc ngã 4 phố Hàng Bạc, xe máy dựng tràn xuống chiếm 1 phần lòng đường và người đi bộ phải đi ra giữa đường

 

Tại phố Phương Mai, trên vỉa hè không còn chỗ dành cho người đi bộ
Tại phố Phương Mai, trên vỉa hè không còn chỗ dành cho người đi bộ

 

Phố Trung Kính, chiếm vỉa hè căng bạt kinh doanh hàng ăn
Phố Trung Kính, chiếm vỉa hè căng bạt kinh doanh hàng ăn

 

Phố Chùa Bộc là con phố khá nhộn nhịp và đông người. Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở và xử phạt người dân dựng xe không đúng nơi quy định trước các cửa hàng
Phố Chùa Bộc là con phố khá nhộn nhịp và đông người. Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở và xử phạt người dân dựng xe không đúng nơi quy định trước các cửa hàng. Mặc dù đã kẻ vạch quy định khu vực dựng xe trên vỉa hè.

Hoàng Minh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Vỉa hè đang bị chiếm dụng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO