Hà Nội tiếp nhận quản lý khu D, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

28/04/2014 00:00

Chiều 27-4, lễ bàn giao và tiếp nhận mặt bằng di tích khu D, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra tại số 1 Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình

Chiều 27-4, lễ bàn giao và tiếp nhận mặt bằng di tích khu D, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra tại số 1 Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình (Hà Nội). Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc dự.
   
  Tại lễ bàn giao, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã bàn giao cho UBND TP Hà Nội nguyên trạng mặt bằng di tích khu D - khu vực cuối cùng trong 4 khu thuộc di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu, bao gồm các loại tài sản gắn liền với di tích kèm theo hồ sơ khoa học và hồ sơ vật chất của khu D; bàn giao toàn bộ khối di vật gạch, ngói (1.177m3) đã di chuyển sang khu Thành cổ Hà Nội, 3 bể ngâm gỗ tại khu C - D, các di vật đá và 97 khối cấu kiện di tích của khu E đã di chuyển sang khu vực 18 Hoàng Diệu. Bên cạnh đó, hồ sơ khoa học về khu di tích (giai đoạn 1) gồm 116 báo cáo kết quả khai quật của 58 hố thuộc 4 khu A, B, C, D do Viện Khảo cổ học thực hiện từ năm 2002 đến năm 2004; 58 báo cáo sơ bộ và 58 báo cáo chính thức kết quả khai quật khảo cổ học Khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu theo quy định cũng được bàn giao cho UBND TP Hà Nội quản lý.
   
Du khách tham quan Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: Kim Phương/TTXVN)
   
  Sau khi hoàn thành bàn giao mặt bằng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành nghiên cứu xây dựng kế hoạch, lộ trình nghiên cứu, đánh giá giá trị về di tích, di vật của khu di tích trong những năm tiếp theo nhằm sớm hoàn thành hệ thống hồ sơ khoa học về di tích, di vật của Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trước khi chính thức bàn giao hồ sơ khoa học và toàn bộ di vật cho UBND TP Hà Nội quản lý; phát huy giá trị như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
   
  Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, sau khi hoàn thành việc tiếp nhận toàn bộ Khu di tích 18 Hoàng Diệu, sẽ giao nhiệm vụ cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành dự án hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, chuẩn bị thực hiện dự án bảo tồn khu di tích theo quy hoạch. UBND thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
Theo HNMO
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tiếp nhận quản lý khu D, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO