Hà Nội: Thông xe cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân

30/08/2013 00:00

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chính thức phát lệnh thông xe cầu vượt nút Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân vào sáng ngày 30/8.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chính thức phát lệnh thông xe cầu vượt nút Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân.
   
  Sáng nay (30/8), Sở GT-VT Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe cầu vượt nút Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân. Đến dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo…
   
   
Chủ tịch UBND Hà Nội chính thức phát động thông xe cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân.
   
  Sau gần 8 tháng thi công liên tục ngày đêm, cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân chính thức được hoàn thành đưa vào sử dụng, vượt tiến độ gần 2 tháng, để giảm ùn tắc giao thông tăng khả năng lưu thông của các tuyến đường khu vực phía Nam thành phố. Từng  bước thực hiện hiệu quả Nghị quyết 88 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
   
  Công trình có kết cấu bằng thép lắp ghép, trực thông theo hướng đường Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, gồm 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp.  Cầu dài 352,4 m, mặt cắt ngang 11m, gồm 6 nhịp dầm hộp thép liên hợp khẩu độ 27m, 33m và 45 m, mố cầu bằng trụ bê tong cốt thép hình chữ U. Tải trọng đảm bảo cho các loại xe buýt thông hành.
   
   
Lãnh lạo Thành phố Hà Nội cắt băng khánh thành cầu.
    
  Công trình được thực hiện bởi Liên danh nhà thầu thi công Xí nghiệp cơ khí Quang Trung và Công ty Cổ phần cầu 5 Thăng Long. Đây là thành quả của tập thể cán bộ, công nhân viên tham gia xây dựng cầu chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh 2/9.
   
  Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chính thức phát động thông xe cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân.
   
  Ông Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: Đây là một trong chuỗi các công trình cầu vượt nằm trong kế hoạch đầu tư để giảm thiểu ùn tắc giao thông. Đây cũng là một trong những trọng điểm cao điểm của thành phố tập trung vào đảm bảo giữ gìn trật tự đô thị, trật tự giao thông. Đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt và an toàn cho nhân dân.
   
   
Câu cầu chính thức đi vào hoạt động góp phần giảm thiểu ùn tắc khu vực phía Nam thành phố.
    
  Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Công trình cầu vượt Đại Cồ Việt- Trần Khát Chân cùng với công trình cầu vượt nút giao đường Nguyễn Chí Thanh- Kim Mã, dự kiến thông xe ngày 10/10/2013 sẽ góp phần giải quyết ùn tắc giao thông tại 2 nút giao thông chính và 4 nút giao thông phụ cận của thành phố.
   
Theo Đỗ Hưng/VOV
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Thông xe cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO