Hà Nội: Nhọc nhằn công nhân VSMT làm việc trong nắng nóng

14/06/2016 00:00

(TN&MT) - Những ngày nay, Hà Nội và một số thành phố ở phía Bắc đang chìm trong nắng nóng gay gắt, nhiều nơi lên tới ngưỡng trên 40 độ C. Những công nhân vệ sinh môi trường vẫn đội nắng để thu gom rác thải, phế thải trên các con phố và ngõ ngách trên địa bàn Thủ đô.

Ngay từ sáng sớm, nhiệt độ ngoài trời đã tăng lên rất cao, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của những công nhân trực tiếp phải làm việc ngoài trời. Những giọt mồ hôi lăn tăn trên trán, lưng áo ướt dẫm và làn da cháy đen vì nắng nóng.

Chia sẻ với PV, nhiều công nhân cho biết: “Những ngày nắng nóng hay trời mưa, chúng tôi vẫn làm việc bình thường theo ca và chia thành từng tổ. Chúng tôi phải làm từ rất sớm để hoàn thành công việc thu gom lúc 16h, tránh gây ùn tắc giao thông trong giờ tan tầm lúc buổi chiều. Những công nhân thường làm việc trong khoảng thời gian nhiệt độ ngoài trời đạt tới mức cao và phải trang bị khăn, mũ và áo dầy để giữ nhiệt độ cho cơ thể”.

Hình ảnh PV Báo Điện tử TN&MT ghi những công nhân vệ sinh môi trường làm việc trong nắng nóng chiều ngày 14/6/2016:

Theo trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn nắng nóng và nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng. Hiện tại, nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội khoảng trên 40 độ C.
Theo trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn nắng nóng và nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng. Hiện tại, nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội khoảng trên 40 độ C.

 

Thời tiết ngoài trời khắc liệt, những người công nhân vẫn miệt mài dọn dẹp Thủ đô sạch đẹp
Thời tiết ngoài trời khắc liệt, những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài dọn dẹp Thủ đô sạch đẹp

 

Thu gom rác thải, phế thải là công việc hằng ngày của các công nhân vệ sinh môi trường
Thu gom rác thải, phế thải là công việc hằng ngày của các công nhân vệ sinh môi trường

 

Và gìn giữ môi trường đường phố và khu dân cư xanh - sạch - đẹp, những người công nhân không ngại nắng nóng.
Và gìn giữ môi trường đường phố và khu dân cư xanh - sạch - đẹp, những người công nhân không ngại nắng nóng.

 

Thời gian làm việc của những người công nhân vệ sinh môi trường khi thời tiết đạt nhiệt độ cao nhất trong ngày
Thời gian làm việc của những người công nhân vệ sinh môi trường khi thời tiết đạt nhiệt độ cao nhất trong ngày

 

Những chiếc xe rác được thu gom trước 16h để tránh tình trạng tắc đường trong giờ cao điểm
Những chiếc xe rác được thu gom và vận chuyển trước 16h để tránh tình trạng tắc đường trong giờ cao điểm

 

Những giọt mồ hôi thấm đãm lưng áo người công nhân trong nắng nắng như đổ lửa ở Thủ đô.
Những giọt mồ hôi thấm đãm lưng áo người công nhân trong nắng nắng như đổ lửa ở Thủ đô.

 

Họ là những người không ngại nắng nóng khi làm việc dưới thời tiết khắc liệt...
Họ là những người không ngại nắng nóng khi làm việc dưới thời tiết khắc liệt để giữ môi trường Thủ đô không còn tình trạng ô nhiễm môi trường khu dân cư.

 

Trong lúc thời tiết nắng nóng đỉnh điểm những người công nhân vệ sinh môi trường phải đẩy thuyền trên những khúc sông để thu gom rác
Trong lúc thời tiết nắng nóng đỉnh điểm những người công nhân vệ sinh môi trường phải đẩy thuyền trên những khúc sông để thu gom rác

 

Giây phút nghỉ ngơi của những người công nhân vệ sinh môi trường khi hoàn thành công việc thu gom rác thải từ khu dân cư.
Giây phút nghỉ ngơi của những người công nhân vệ sinh môi trường khi hoàn thành công việc thu gom rác thải từ khu dân cư.

Hoàng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhọc nhằn công nhân VSMT làm việc trong nắng nóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO