Hà Nội la liệt cây gãy đổ sau bão số 1 chờ thu dọn

03/08/2016 00:00

(TN&MT) – Gần một tuần sau bão số 1, vẫn còn nhiều gốc cây to bật gốc, nhiều cành cây gãy đổ nằm la liệt trên các con đường, vỉa hè khắp Hà Nội chờ được...

(TN&MT) – Gần một tuần sau bão số 1, vẫn còn nhiều gốc cây to bật gốc, nhiều cành cây gãy đổ nằm la liệt trên các con đường, vỉa hè khắp Hà Nội chờ được thu gom, thay thế.
 
Đoạn vỉa hè bên ngoài CV Thống Nhất bị xới tung lên bởi một cây xà cừ lâu năm bị bật gốc.
Đoạn vỉa hè bên ngoài CV Thống Nhất bị xới tung lên bởi một cây xà cừ lâu năm bị bật gốc. Ảnh: Quyết Thắng
 
Cơn bão số 1 (bão Mirinae) năm nay khiến nhiều người bất ngờ về sức tàn phá. Theo thống kê, bão đã làm gãy đổ hơn 1100 cây xanh, làm chết 3 người và 4 người mất tích. Ngoài ra còn có 12 cột điện, đèn chiếu sáng, 14 biển báo giao thông, một số hộp đèn quảng cáo gãy đổ nằm ra lòng đường, vỉa hè, dải phân cách gây cản trở giao thông. 
 
Dạo một vòng quanh Hà Nội, PV báo điện tử Tài nguyên và Môi trường ghi nhận dấu vết còn lại của bão Mirinae vẫn còn ngổn ngang khắp các con đường, ngõ phố.   
 
Chú Nguyễn Hữu Tú, bảo vệ tại công viên Thống Nhất cho biết, công nhân vệ sinh môi trường tại đây vẫn tích cực thu gom xác cây gãy đổ. Đến hôm nay về cơ bản đã dọn được những xác cây to còn nhiều cành, lá cây nhỏ sẽ thu dọn trong 2 – 3 hôm nữa là hết.
 
Một số hình ảnh PV ghi nhận vào chiều ngày 2/8, gần một tuần sau bão:
 
Cây đổ nằm ngổn ngang chắn lối đi bộ trên vỉa hè trên phố Quang Trung. Ảnh: Quyết Thắng
Cây đổ nằm ngổn ngang chắn lối đi bộ trên vỉa hè trên phố Quang Trung.Ảnh: Quyết Thắng
Cành, lá cây chất thành đống trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển. Ảnh: Quyết Thắng
Cành, lá cây chất thành đống trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển.Ảnh: Quyết Thắng
Cành cây gãy đổ bị cắt khúc, xếp thành đống tại đoạn vỉa hè giao giữa phố Trần Nhân Tông và Triệu Việt Vương. Ảnh: Quyết Thắng
Cành cây gãy đổ bị cắt khúc, xếp thành đống tại đoạn vỉa hè giao giữa phố Trần Nhân Tông và Triệu Việt Vương. Ảnh: Quyết Thắng
Nhiều cành cây đổ tràn ra lòng đường Nguyễn Khuyến tại KĐT Văn Quán, Hà Đông. Ảnh: Quyết Thắng
Nhiều cành cây đổ tràn ra lòng đường Nguyễn Khuyến tại KĐT Văn Quán, Hà Đông.Ảnh: Quyết Thắng
Nhiều người chủ động cưa những thân, cành cây to đã gãy để đảm bảo an toàn, đề phòng bị đổ vào nhà trên đường .
Nhiều người chủ động cưa những thân, cành cây to đã gãy để đảm bảo an toàn, đề phòng bị đổ vào nhà trên phố Triệu Việt Vương. Ảnh: Quyết Thắng
Nhiều thân cây bật gốc choán lối đi bộ trên vỉa hè ở đường Nguyễn Khuyến, Văn Quán (Hà Đông). Ảnh: Quyết Thắng
Nhiều thân cây bật gốc choán lối đi bộ trên vỉa hè ở đường Nguyễn Khuyến, Văn Quán (Hà Đông).Ảnh: Quyết Thắng
Nhiều xác cây chết khô la liệt trên vỉa hè ven sông Nhuệ trên đường Thanh Liệt (Hoàng Mai). Ảnh: Quyết Thắng
Nhiều xác cây chết khô la liệt trên vỉa hè ven sông Nhuệ trên đường Thanh Liệt (Hoàng Mai).Ảnh: Quyết Thắng
 
Quyết Thắng
  
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội la liệt cây gãy đổ sau bão số 1 chờ thu dọn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO