Hà Nội: Kinh tế - xã hội tăng trưởng mạnh

08/06/2015 00:00

(TN&MT) - Tại phiên họp thường kỳ của UBND TP Hà Nội vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố 5 tháng đầu năm và ước tháng 6 tăng 7,8% - mức cao nhất của 4 năm trở lại đây.

Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm, KT-XH 5 tháng đầu năm và ước tháng 6-2015 của thành phố đạt kết quả rất tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng ước tăng 7,8% - mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây; cơ bản các ngành đều duy trì tăng trưởng cao hơn mức tăng năm 2014.

Ngành công nghiệp đã lấy lại đà tăng trưởng, giá trị 6 tháng đầu năm ước tăng 6,7%; thị trường bất động sản đang "ấm" dần; du lịch tiếp tục phát triển, lượng khách lưu trú ước tăng 6,4%, trong đó du khách quốc tế tăng cao trở lại. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 72.435,85 tỷ đồng (không bao gồm thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN), trong đó thu nội địa đạt khá (đạt 51,1% dự toán). Bên cạnh đó, công tác cân đối cung cầu thị trường hàng hóa, bình ổn giá được quan tâm, lưu thông hàng hóa thông suốt, giá cả bảo đảm ổn định, không có đột biến về giá, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán.

Tiếp tục thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị, bảo đảm TTATGT 2015", thành phố đã chỉ đạo 3 đợt cao điểm tập trung bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Các công trình hạ tầng giao thông được triển khai đúng tiến độ; đã hoàn thành đưa vào sử dụng 11 công trình, trong đó có 3 dự án giao thông trọng điểm quốc gia, tạo ra diện mạo mới cửa ngõ quốc tế Thủ đô Hà Nội (cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân - Sân bay Nội Bài, Nhà ga T2 Nội Bài).

 

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, vị trí, vai trò của Thủ đô ngày càng quan trọng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cho rằng, KT-XH 6 tháng đầu năm 2015 của thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại. Đó là, tiến độ xây dựng cơ bản còn chậm, công tác quản lý xây dựng ở một số công trình còn hạn chế dẫn tới xảy ra những vụ việc đáng tiếc. Tương tự là công tác CCHC, một số sở, ngành trì trệ, còn tình trạng "trưởng phòng to hơn giám đốc". Có nơi còn buông lỏng công tác quản lý, quy hoạch, đất đai, xây dựng, đầu tư. Công tác thông tin tuyên truyền chưa kịp thời, đầy đủ nhất là trong việc thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh nên chưa tạo sự đồng thuận của xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, thành phố cần tập trung vào 9 giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH đã đề ra. Trong đó, các cấp, ngành cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, huy động nguồn lực để hoàn thành các công trình trọng điểm; chú trọng giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc; coi trọng phát triển sự nghiệp văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm đến tạo việc làm cho lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Cùng với đó, thành phố cần có giải pháp tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, TTATXH đi liền với đó là tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm thành công đại hội Đảng các cấp và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

T.H

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Kinh tế - xã hội tăng trưởng mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO