Hà Nội: Khốn khổ vì không biết mình đang đi đường hay sông

14/05/2017 00:00

Hơn một năm nay, dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài vẫn dậm chân tại chỗ. Người dân phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội phải khổ sở sống trong cảnh ô...

Hơn một năm nay, dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài vẫn dậm chân tại chỗ. Người dân phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội phải khổ sở sống trong cảnh ô nhiễm, các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn.
 
Dưới lòng đường ngập nước bẩn, nhiều người đã lựa chọn đi trên mép đường rất nguy hiểm.
Dưới lòng đường ngập nước bẩn, nhiều người đã lựa chọn đi trên mép đường rất nguy hiểm.
Nhiều phương tiện không còn sự lựa chọn nào khác khi đi qua đoạn đường nguy hiểm này vẫn phải cố “bơi”.
Nhiều phương tiện không còn sự lựa chọn nào khác khi đi qua đoạn đường nguy hiểm này vẫn phải cố “bơi”.
Con đường với những hố sâu, rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ sống gần đó.
Con đường với những hố sâu, rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ sống gần đó.
Lối đi nhỏ hẹp trước những ngôi nhà hai bên đường.
Lối đi nhỏ hẹp trước những ngôi nhà hai bên đường.
Nhiều người dân vứt rác thải ở hai bên lề đường khiến tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng.
Nhiều người dân vứt rác thải ở hai bên lề đường khiến tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng.
Nước đen ngòm và chứa đầy rác thải. Anh Nguyễn Văn Bảy, chủ tiệm bánh mì ngay cạnh con đường cho hay: “Nhiều năm nay chúng tôi phải sống trong sự ô nhiễm, ruồi nhặng rất nhiều, người dân chúng tôi rất bức xúc trước tình trạng này”.
Nước đen ngòm và chứa đầy rác thải. Anh Nguyễn Văn Bảy, chủ tiệm bánh mì ngay cạnh con đường cho hay: “Nhiều năm nay chúng tôi phải sống trong sự ô nhiễm, ruồi nhặng rất nhiều, người dân chúng tôi rất bức xúc trước tình trạng này”.
Người dân khốn khổ vì đường biến thành sông.
Người dân khốn khổ vì đường biến thành sông.
Dòng nước bị khuấy động và bốc mùi hôi thối mỗi khi các phương tiện đi qua.
Dòng nước bị khuấy động và bốc mùi hôi thối mỗi khi các phương tiện đi qua.
Anh Bảy cũng cho hay, trước đây thường có máy bơm để chống ngập úng cho lòng đường, nhưng lâu rồi tình trạng này chẳng có ai xử lý.
Anh Bảy cũng cho hay, trước đây thường có máy bơm để chống ngập úng cho lòng đường, nhưng lâu rồi tình trạng này chẳng có ai xử lý.

Theo Lao Động
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Khốn khổ vì không biết mình đang đi đường hay sông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO