Hà Nội: Học sinh đầu trần đi xe đạp điện trên phố

07/04/2015 00:00

(TN&MT) - Từ ngày 6-10/4 là thời gian cao điểm xử lý vi phạm của Cảnh sát giao thông đối với các trường hợp học sinh khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và sẽ duy trì xử phạt cho đến khi không còn hiện tượng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe môtô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, sẽ thành lập các đoàn kiểm tra lưu động, nếu đơn vị nào còn để hiện tượng học sinh không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông trên xe môtô, xe máy, xe đạp điện thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Hiện trên nhiều tuyến phố của Thủ đô rất nhiều học sinh đi xe đạp điện khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.
Hiện trên nhiều tuyến phố của Thủ đô rất nhiều học sinh đi xe đạp điện khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

 

12356
 

 

Các em học sinh còn dàn hàng hai...
Các em học sinh còn dàn hàng hai...

 

Có khi còn dàn hàng ba trên phố.
Có khi còn dàn hàng ba trên phố, tiềm ẩn nguy cơ tại nạn giao thông.

 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nếu đơn vị nào để hiện tượng học sinh khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nếu đơn vị nào để hiện tượng học sinh khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm.

 

Các em học sinh bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên phố.
Các em học sinh bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên phố.

 

Cần tuyên truyền và phổ biến kiến thức để các em học sinh hiểu rõ về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Cần tuyên truyền và phổ biến kiến thức để các em học sinh hiểu rõ về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Gia Nhi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Học sinh đầu trần đi xe đạp điện trên phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO