Hà Nội: Đứng trên thùng xe tải, bị điện giật tử vong

24/06/2014 00:00

Đang đứng trên thùng chiếc xe tải để hàn lại thùng của chiếc xe này, ông Quý đã bị điện từ đường dây trên đầu phóng xuống, gây tử vong.

Đang đứng trên thùng chiếc xe tải để hàn lại thùng của chiếc xe này, ông Quý đã bị điện từ đường dây trên đầu phóng xuống, gây tử vong.
   
  Vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 23/6, tại khuôn viên Công ty TNHH Vận tải Thành Công (thôn Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội).
   
Hiện trường vụ người đàn ông tử vong vì điện giật khi đứng trên thùng xe tải.
   
  Thời điểm trên, một người đàn ông trèo lên thùng chiếc xe tải BKS 29C-143.19 để hàn lại thùng của chiếc xe này. Đang đứng trên thùng xe, người đàn ông này bị điện từ đường dây phía trên phóng xuống, gây tử vong.
   
  Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân.
   
  Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Quý (58 tuổi, trú tại Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội), mới vào làm lái xe tại công ty Thành Công được ít ngày.
   
  Trước đó, khoảng 8h45 cùng ngày 23/6, trong khi cẩu gỗ từ trên xe xuống đất, chiếc xe cẩu BKS 30Z-1563 của Công ty TNHH Tản Viên đã vi phạm khoảng cách bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, gây mấy điện từ đường dây 110kV trạm biến áp 110kV Xuân Mai đi các trạm biến áp 110kV Thạch Thất, Sơn Tây, Phùng Xá.
   
Chiếc xe cẩu gây mất điện tại đường dây cao thế.
   
  Ngay sau sự cố xảy ra, Công ty lưới điện cao thế Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp khắc phục sự cố. Đến 9h13 cùng ngày, toàn bộ phụ tải điện tại khu vực đã được khôi phục cấp điện an toàn.
   
  Tại hiện trường, chiếc xe cẩu bị phóng điện cháy xém phần đầu cần cẩu. Đêm ngày 23/6, Công ty lưới điện cao thế Hà Nội đã cắt điện đường dây để khắc phục.
   
Theo Dân trí
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đứng trên thùng xe tải, bị điện giật tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO