Hà Nội: Cương quyết xử lý các bãi vật liệu tái lấn chiếm

Huy An| 24/05/2021 22:54

(TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường có bài “Xử lý bãi vật liệu trái phép tại Hà Nội: Khó hay làm ngơ?”. Sau bài viết chính quyền các địa phương đã vào cuộc xử lý các bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để trả lại đường thông, hè thoáng cho người dân.

Lực lượng chức năng gồm Công an phối hợp với Đội Thanh tra giao thông, Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hoàng Mai tổ chức ra quân xử lý vi phạm chủ cơ sở kinh doanh vật liệu lấn chiểm vỉa hè khu đất số 148, ngõ 553 Giải Phóng, phường Giáp Bát

Ông Trịnh Hữu Long, Tổ trưởng Tổ quản lý trật tự xây dựng phường Phương Liên, quận Đống Đa cho biết: Trước phản ánh của người dân, báo chí, UBND phường đã chỉ đạo Tổ công tác xuống xác minh thực tế. Theo đó, ông Nguyễn Đình Đô chủ cơ sở kinh doanh buôn bán vật liệu đã tổ chức lấn chiếm phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ tuyến đường sắt thống nhất và khu vực vỉa hè tuyến đường đi vào khu dân cư Tổ dân phố số 1, số 2, phường Phương Liên.

Để xử lý vi phạm, phường Phương Liên đã giao các lực lượng gồm: Địa chính môi trường, Thanh tra xây dựng, Tổ dân phố, Hội phụ nữ một mặt tổ chức vận động chủ cơ sở kinh doanh vật liệu, mặt khác ra thời hạn để họ di chuyển hết các đống cát, sỏi, gạch tập kết trái phép.

Ông Long cho biết thêm, sau 2 ngày theo yêu cầu của UBND phường lực lượng chức năng đã ra quân cưỡng chế các loại vật liệu còn tồn đọng. Đến thời điểm hiện tại toàn bộ các điểm lấn chiếm hành lang bảo vệ đường sắt, vỉa hè, lòng đường tại ngõ 354 Lê Duẩn đã được cơ quan chức năng địa phương giải quyết dứt điểm. Giải toả xong vi phạm UBND phường tiến hành bàn giao lại cho Tổ dân phố số 1 và số 2 theo mô hình tự quản.

Việc xử lý bãi tập kết vật liệu trái phép tại khu vực hồ Ba Mẫu đã góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân, bà con vui mừng vì môi trường sống, bầu không khí trong sạch xung quanh ngõ 354 Lê Duẩn đã trở lại

Còn tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, bà Lý Thị Như Trang, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Phường đã lên kế hoạch chỉ đạo Công an phối hợp với Đội Thanh tra giao thông, Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hoàng Mai tổ chức ra quân xử lý vi phạm chủ cơ sở kinh doanh vật liệu lấn chiểm vỉa hè khu đất số 148, ngõ 553 Giải Phóng, xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ doanh nghiệp là ông Lê Hồng Quang, tổ 2, phường Giáp Bát. Đồng thời chính quyền phường cũng giao Công an phường bám sát mọi diễn biến tại đây, có hành vi tái lấn chiếm sẽ xử lý ngay.

Trong khi đó, Thiếu tá Đào Thế Tùng, Phó Trưởng Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình cho biết: Sau khi có thông tin phản ánh, các lực lượng đã xuống tận nơi làm việc với hai cơ sở kinh doanh vật liệu lấn chiếm vỉa hè đường Bưởi. Cùng với đó, lực lượng cũng tham mưu với cơ quan chức năng ban hành các Quyết định số 107/QĐVPHC và 108/QĐVPHC xử phạt xử phạt hành chính 8 triệu đồng đối với các cơ sở kinh doanh nói trên, nhắc nhở và yêu cầu làm bản cam kết bảo vệ môi trường không tái vi phạm lấn chiếm, lòng đường vỉa hè. Thời gian tới Công an phường tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt đối với các xe chở vật liệu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cương quyết xử lý các bãi vật liệu tái lấn chiếm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO