Hà Giang: Nâng cao nhận thức cộng đồng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

21/09/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 20/9, tại thành phố Hà Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang đã phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập tổ chức Hội thảo, tập huấn “Nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền lợi người dân, quyền tiếp cận thông tin và giám sát công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại cơ sở”.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu dự Hội thảo nghe các chuyên gia tư vấn ở các cơ quan Hội ngành Trung ương trao đổi, cung cấp thông tin, trang bị kiến thức cho thành viên trong các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức hội thành viên của Mặt trận Tổ quốc và cộng đồng dân cư khu vực nơi có hoạt động khai thác khoáng sản về: Quyền và trách nhiệm giám sát công tác thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại cơ sở;  từng bước thực hiện các mục tiêu: Thúc đẩy công khai minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

Tăng cường bảo vệ quyền lợi của người dân nơi có khoáng sản được khai thác; nâng cao vai trò của cộng đồng dân cư trong công tác giám sát bảo vệ môi trường, phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản ở cơ sở, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng Nhà nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói riêng.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bàn các biện pháp hữu hiệu để thực hiện tốt công tác giám sát bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Theo ông Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang: Thông qua hội thảo, các cơ quan, đơn vị sẽ triển khai cho cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị mình nâng cao hơn nữa nhận thức cộng đồng về quyền lợi người dân, quyền tiếp cận thông tin và giám sát công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản… góp phần hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, hạn chế thất thu ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu khai thác khoáng sản khi chưa được cấp phép là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến môi trường cuộc sống con người trong tương lai./.

Tin & ảnh: Xuân Vũ - Minh Tâm

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Giang: Nâng cao nhận thức cộng đồng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO