Hà Đông giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường: Gắn trách nhiệm tới từng cơ sở

16/10/2018 10:10

Thời gian qua, trên địa bàn quận Hà Đông triển khai hàng loạt khu đô thị, công trình xã hội phục vụ đời sống dân sinh và nhà ở hộ dân.

Tuy nhiên cùng với phát triển đô thị đã nảy sinh tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn nạn đổ trộm đất, phế thải xây dựng ở ven đường giao thông và các dự án (DA) đã được thu hồi đất nhưng chưa triển khai xây dựng công trình.

Tại phường Kiến Hưng có khoảng 2.000m2 đất ven tuyến đường 18,5m từ Hà Trì đi Phúc La - Văn Phú và từ phố Mậu Lương đi khu tái định cư. Ở phường Đồng Mai có khoảng 1.000m2 đất nông nghiệp được cho thuê làm bãi tập kết phế thải xây dựng. Còn, tại khu C đất dịch vụ phường Yên Nghĩa có khoảng 600m2 ở đoạn cuối đường Lê Văn Lương cũng trở thành nơi đổ trộm phế thải xây dựng… Đó là chưa kể đến khu vực ven một số tuyến đường giáp DA khu công viên cây xanh của quận thuộc phường Hà Cầu, khu đô thị Văn Phú - Phú Lương thuộc phường Phú La, Phú Lương… đâu đâu cũng thấy phế thải xây dựng.

hadongonhiemmoitruong
Nhiều vị trí trên tuyến đường Phúc La - Văn Phú đi qua phường Kiến Hưng đã phong quang, sạch đẹp.


Trước thực trạng trên, ngày 26/7/2017, UBND quận đã giao nhiệm vụ cho 17 phường và các phòng, ban phối hợp với công an quận chủ động thanh kiểm tra, xử lý, ngăn chặn phát sinh tình trạng đổ trộm chất thải ra môi trường. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân thay đổi thói quen trong công tác bảo vệ môi trường, thu gom, tập kết rác, phế thải xây dựng đúng nơi quy định. Nhiều vị trí sau khi được khắc phục, thu dọn đã được các địa phương rào chắn bảo vệ hoặc trồng cây xanh, hoa tạo cảnh quan. Đồng thời, giao cho công an phường cùng tổ quản lý đô thị và các tổ dân phố tăng cường tuần tra, mạnh tay xử lý vi phạm.

Trao đổi vấn đề này, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng cho biết, quận đã cương quyết xóa bỏ các điểm tập kết phế thải trái phép, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đến nay, quận đã tiến hành thu dọn được hơn 6.176m3 đất, phế thải xây dựng tại 116 điểm, kiểm tra, xử phạt 24 cơ sở buôn bán vật liệu xây dựng với số tiền gần 200 triệu đồng. Trồng được hàng nghìn cây xanh, cây hoa ở 74 vị trí đất công cộng. Tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định bảo vệ môi trường. Quy hoạch, công khai mạng lưới điểm tập kết, trung chuyển rác, phế thải xây dựng. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ công tác quản lý địa bàn của cán bộ, lấy đây là cơ sở để bình xét thi đua.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Đông giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường: Gắn trách nhiệm tới từng cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO