Giết vợ người khác vì bị chia tay!

25/02/2014 00:00

(TN&MT) - Sáng 25/2, Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm kẻ giết người với mức án tù chung thân.

(TN&MT)- Từ tháng 10/2012  đến tháng 4/2013, Phùng Văn Được (36 tuổi) và chị Phạm Thị L. (cùng quê An Giang, tạm trú tỉnh Bình Dương) là những người đã lập gia đình nhưng vẫn lén lút quan hệ tình cảm với nhau. 
   
   
  Nhận thấy quan hệ bất chính này là sai trái, chị L nói lời chia tay. Không đồng ý chấm dứt quan hệ. Ngày 1/5./013, Được hẹn chị L. đến vườn cao su để “tâm sự” lần cuối. Trên đường đi, thấy con dao nằm bên vệ đường, Được nhặt lấy bỏ vào túi quần.
   
  Biết chị L. dứt khoát chia tay, Được rút dao đâm chị L cho đến khi chị L nằm bất động. Sau đó, Được dùng dao tự đâm vào người song đã thoát chế vì được đi cấp cứu kịp thời.
   
  Trong phiên toà sáng 25/2, Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm tuyên Được tù chung thân. Đây cũng là mức án cấp sơ thẩm đã tuyên.
Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết vợ người khác vì bị chia tay!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO