Giao ban công tác tuyên truyền, báo chí khu vực Tây Nguyên

11/12/2015 00:00

  (TN&MT) - Sáng 11/12, tại Khu Du lịch Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Kon...

 

(TN&MT) - Sáng 11/12, tại Khu Du lịch Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, báo chí khu vực Tây Nguyên.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Quốc Cường (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên), ông Đào Xuân Quý (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum), đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo các UBND, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin truyền Thông các tỉnh Tây Nguyên và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn.

Ông Trần Quốc Cường – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại hội nghị
Ông Trần Quốc Cường – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại hội nghị

Theo ông Trịnh Dũng - Vụ trưởng Vụ Văn hóa xã hội Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đến hết quý III/2015, GDP toàn vùng tăng 7,34%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,31%, tổng mức bán lễ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,7%. Tình hình đầu tư và thu hút đầu tư phát triển đạt khá, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng. Trong 9 tháng đầu năm, toàn vùng có 1.363 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn trên 4.800 tỷ đồng; công tác quản lý bảo vệ rừng được các địa phương tích cực quan tâm nên tình trạng vi phạm lâm luật giảm cả về số vụ lẫn mức độ; mạng lưới giao thông ngày càng được chú trọng đầu tư, nâng cấp cả về đường bộ lẫn hàng không, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách trong khu vực; giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, lĩnh vực y tế ngày càng được cải thiện về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, công tác an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo ngày càng được quan tâm...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tây Nguyên còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thấp, môi trường kinh doanh tuy đã cải thiện nhưng còn nhiều hạn chế; tình hình xuất khẩu tiếp tục sụt giảm; thu ngân sách chưa được cải thiện; sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi tình hình khô hạn và vẫn còn mang tính tự phát, thiếu chú ý đến chất lượng nông sản (tiêu biểu như cà phê); tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn diễn biến phức tạp do áp lực dân di cư tự do...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đánh giá cao vai trò của các cơ quan tuyên truyền, thông tin, báo chí trên địa bàn trong việc góp phần vào việc ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên. Để phát huy vai trò của các cơ quan tuyên truyền, thông tin, báo chí trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đưa ra một số định hướng tuyên truyền như: tập trung tuyên truyền kết quả đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết và xây dựng lòng tin của nhân dân các dân tộc vào các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; tăng cường nắm bắt tình hình chính trị - tư tưởng trong xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn và kiên quyết làm thất bại các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chú trọng tuyên truyền đối ngoại, hợp tác trên các lĩnh vực giữa các tỉnh có chung đường biên giới với Lào, Campuchia; tập trung tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của vấn đề liên kết vùng...

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Sở VHTT&Đắk Lắk tỉnh Kon Tum cũng công bố thông tin về tổ chức “Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên” và “Tuần Văn hóa - Du lịch Kon Tum lần thứ 3 năm 2016” (dự kiến diễn ra từ ngày 17 - 21//3/2016).

Tin & ảnh: Lê Phước

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao ban công tác tuyên truyền, báo chí khu vực Tây Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO