Giám sát nhận chìm bùn thải thế nào?

20/07/2017 00:00

(TN&MT) - Liên quan đến việc cấp phép nhận chìm gần 1 triệu m3 tấn bùn thải xuống vùng biển xã Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận), Bộ TN&MT cho biết, việc nhận chìm chỉ cho phép tiến hành từng bước với sự quan trắc, giám sát chặt chẽ chất lượng môi trường biển trong suốt quá trình thực hiện.

Bộ TN&MT cho biết, trong Giấy phép nhận chìm quy định chương trình quan trắc, giám sát độc lập tại 13 điểm do Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (đơn vị giám sát độc lập) thực hiện nhằm quan trắc, giám sát nguồn gây tác động, đối tượng có thể bị tác động do hoạt động nhận chìm, kịp thời phát hiện và xử lý các tác động tiêu cực đến môi trường.

Nội dung quan trắc, giám sát gồm hành trình vận chuyển, khối lượng vật, chất nhận chìm trong quá trình chuyên chở từ khu nạo vét đến khu vực nhận chìm, các thông số về chất lượng nước biển (độ pH, ôxy hòa tan, tổng chất rắn lơ lửng, độ đục), độ lắng trầm tích, thông số hệ sinh thái và thông số chất lượng hệ sinh thái. Việc quan trắc, giám sát chất lượng nước biển tại mỗi điểm thực hiện 3 lần/ngày tại 3 tầng (tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy) trong suốt quá trình nhận chìm.

Giấy phép nhận chìm cũng quy định, khi một trong các thông số chất lượng nước biển tại bất kỳ điểm quan trắc, giám sát nào vượt Quy chuẩn, Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 phải dừng ngay hoạt động nhận chìm; và chỉ được phép thực hiện khi có giải pháp khắc phục được Bộ TN&MT chấp thuận.

Thời gian nhận chìm từ tháng 6 - 10/2017. Theo Bộ TN&MT, đây là thời gian gió mùa Tây Nam hoạt động, hướng phát tán vật, chất nhận chìm không hướng về Khu Bảo tồn biển Hòn Cau và các khu vực nuôi trồng hải sản ven bờ. Độ sâu lớn nhất khu vực nhận chìm là -36,1 m, trong khi đó, độ sâu của Khu Bảo tồn biển Hòn Cau từ -5 m đến -10 m nên khó có khả năng ảnh hưởng đến Khu Bảo tồn biển Hòn Cau.

Theo TS. Tô Văn Trường, chuyên gia độc lập về TN&MT, đổ chất thải ra biển là hoạt động không được khuyến khích theo thông lệ quốc tế. TS. Trường nhấn mạnh, khu vực đổ chất thải ở Bình Thuận có rất nhiều hệ sinh thái biển và ven bờ nhạy cảm, nhất là Khu Bảo tồn biển Hòn Cau (12.500 ha) là nơi có quần thể san hô nguyên thủy dài hơn 2 km với khoảng 234 loại san hô là bãi đẻ của nhiều loài sinh vật biển, thủy sinh vật quý hiếm. Cho nên, việc tính bài toán lan truyền chất thải phải mang tính định lượng tương đối chính xác, không thể được định tính, nội suy. Vì vậy, cần đối thoại, tham vấn với người dân, các chuyên gia khoa học, Bộ NN&PTNT, Bộ GTVT, Cảnh sát biển, các cơ quan môi trường quốc tế như IUCN, WWF...

PGS. TS Vũ Thanh Ca, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo Việt Nam cho rằng, các đánh giá sơ bộ cho thấy, phương án nhận chìm chất nạo vét ở biển có lợi về mặt kinh tế - xã hội và môi trường hơn phương án đổ chất nạo vét ở trên bờ. Tuy vậy, cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp kiểm tra, giám sát. Phải dừng ngay hoạt động nhận chìm nếu ảnh hưởng tới Khu Bảo tồn biển Hòn Cau, Bãi cạn Breda.

Nguyễn Hoài

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám sát nhận chìm bùn thải thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO