Gia Lai: Xử phạt 70 triệu đối tượng khai thác cát trái phép

08/05/2015 00:00

(TN&MT) – Mặc dù giấy phép khai thác cát đã hết hạn gần 3 năm, nhưng ông Phạm Đình Hùng (tổ 3, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) vẫn ngang nhiên...

 

(TN&MT) – Mặc dù giấy phép khai thác cát đã hết hạn gần 3 năm, nhưng ông Phạm Đình Hùng (tổ 3, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) vẫn ngang nhiên khai thác cát làm vật liệu xây dựng trái phép với khối lượng trên 30m3/ngày và đã bị UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định xử phạt hành chính 70 triệu đồng.

Theo đó, ngoài việc nộp tiền phạt trong vòng 10 ngày sau khi nhận quyết định, ông Phạm Đình Hùng phải có trách nhiệm đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường khu vực khai thác cát trái phép, đưa khu vực khai thác vào trạng thái an toàn. Toàn bộ máy móc đang hoạt động tại hiện trường khi bị bắt quả tang gồm 1 máy đào bánh xích, 2 máy nổ hiệu Jifa và 1 thuyền sắt đều bị tịch thu.

Được biết, trước đó, ông Hùng đã bị UBND xã Ia Peng xử phạt 5 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép tại bờ sông thuộc thôn Sô Ma Lơng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, nhưng ông Hùng vẫn tiếp tục tiến hành hoạt động khai thác trái phép trên.

Đến ngày 20/3 vừa qua, Phòng PC46 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ), Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt quả tang việc khai thác cát trái phép trên và lập biên bản gửi cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

Quế Mai

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Xử phạt 70 triệu đối tượng khai thác cát trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO