Gia Lai: Xe chở gỗ sụt hố, đường Hồ Chí Minh ách tắc nhiều giờ

21/02/2014 00:00

(TN&MT) - Rạng sáng ngày 21/2, một xe đầu kéo chở gỗ nặng sụt xuống đường Hồ Chí Minh đang trong quá trình thi công, khiến giao thông trên toàn tuyến bị tê...

   
(TN&MT) - Rạng sáng ngày 21/2, một xe đầu kéo chở gỗ nặng sụt xuống đường Hồ Chí Minh đang trong quá trình thi công, khiến giao thông trên toàn tuyến bị tê liệt trong nhiều giờ đồng hồ.
   
Sự cố xe tải sụp hố, khiến đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Pah (Gia Lai) bị ách tắc giao thông nhiều giờ
   
  Cho tới buổi trưa cùng ngày, đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thôn 3, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai) vẫn chưa thể lưu thông được. Công an huyện Chư Pah cho biết, từ rạng sáng ngày 21/2, xe tải đầu kéo biển kiểm soát 82C-005.38 (chưa xác định danh tính tài xế) kéo theo rơ moóc chở gỗ, chạy theo hướng Kon Tum - Gia Lai, khi đi qua đoạn đường trên, phần rơ moóc bị sụt xuống hố, khiến xe không thể tiếp tục đi được.
   
  Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cảnh sát Giao thông - Công an huyện Chư Pah đã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng, nỗ lực đưa việc lưu thông trở lại bình thường. Lực lượng chức năng cũng đã điều động một xe đầu kéo khác, mang BKS 81C-021.69 dùng dây kéo phía trước và một xe múc đất đẩy phía sau, giải cứu xe tải sụp hố.
   
  Sự cố trên làm hàng trăm xe khách, xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh ùn ứ trong cả buổi sáng 21-2. Theo quan sát của PV Báo Tài nguyên và Môi trường online, xe tải đầu kéo biển kiểm soát 82C-005.38 có rơ moóc chở đầy một container gỗ, đã được xẻ hộp vuông vức.
   
  Được biết, trong những ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đến nay, tình trạng xe chở mì quá khổ, quá tải từ Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) theo quốc lộ 19 về các tỉnh Gia Lai, Bình Định đã diễn ra hết sức phức tạp, gây mất an toàn và làm hư hỏng hạ tầng giao thông.
   
  Tại khu vực hạ tải hàng hóa gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, thời điểm trung tuần tháng 2, hơn 100 chiếc xe ô tô tải chở mì từ Campuchia về xếp hàng dài chờ được hạ tải. Hầu hết các xe tải chở mì từ Campuchia về có quy định trọng tải từ 8 tấn đến 16 tấn, nhưng các phương tiện này đều vận chuyển vượt quá quy định từ 100% đến 200% so với thiết kế (khoảng 16 tấn - 35 tấn)...
   
                                                                               Tin & ảnh: Thục Vy
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Xe chở gỗ sụt hố, đường Hồ Chí Minh ách tắc nhiều giờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO