Gia Lai: Nối thành công bàn chân bị đứt lìa

29/10/2014 00:00

(TN&MT) - Từ năm 2012 đến nay, Bệnh viện 211 (Quân đoàn 3) đã phẫu thuật ghép nối thành công 21 ca bệnh nhân bị đứt rời bàn chân, bàn tay khi nhập viện...

   
   
(TN&MT) - Sáng ngày 29/10, Bác sĩ, Đại tá Bùi Xuân Hữu, Giám đốc Viện Quân y 211 (TP Pleiku, Gia Lai) cho biết, sau 5 ngày nhập viện, bệnh nhân Nguyễn Văn Quyết đã được các bác sĩ Bệnh viện 211 cấp cứu, phẫu thuật thành công, nối lại bàn chân bị đứt lìa ra khỏi cẳng chân, hiện vết thương đã bình phục, máu đã chuyển đến làm bàn chân ấm hồng, các ngón chân co giản, cử động được, bắt được mạch mu chân ống gót.
   
   
  Trước đó, 9 giờ 30 phút ngày 24/10, Nguyễn Văn Quyết (27 tuổi), công nhân Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15, Gia Lai) trong quá trình lao động, không may đã bị máy cắt cỏ cắt đứt bàn chân phải, máu ra nhiều, khi nhập viên cấp cứu trong tình trạng bàn chân đứt lìa.
   
   
  Kíp trực gồm có 8 bác sĩ, hộ lý, điều dưỡng, do bác sĩ Trịnh Xuân Lợi, Phó Chủ nhiệm khoa Chấn thương chỉnh hình làm kíp trưởng. Ca phẩu thuật đã tiến hành phẫu thuật ghép nối trong 6 giờ và đã thành công.
   
   
  Từ năm 2012 đến nay, Bệnh viện 211 (Quân đoàn 3) đã phẫu thuật ghép nối thành công 21 ca bệnh nhân bị đứt rời bàn chân, bàn tay khi nhập viện; riêng tháng 10/2014, Bệnh viện 211 đã phẫu thuật thành công 10 ca, trong đó có ca của bệnh nhân Nguyễn Văn Quyết.
   
                                                                             Tin & ảnh: Quế Mai
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Nối thành công bàn chân bị đứt lìa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO