Gia Lai: Nhóm thanh niên lãnh án vì giết người do mâu thuẫn trong đám cưới

31/08/2018 17:11

(TN&MT) - Do mâu thuẫn trong một đám cưới, hai nhóm thanh niên xảy ra xô sát khiến 01 người chết. Cả nhóm thanh niên gây án phải lĩnh án tù hơn chục năm khi tuổi đời chưa tròn 20.

xu
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Ngày 30/8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Đỗ Đan Trường (tên gọi khác là Tý, SN 2001), Bùi Văn Tiến (SN 2001), Mai Văn Dân (SN 2002), Nguyễn Văn Khổ (SN 1999) và Trần Văn Hiền (SN 1998), cùng trú tại xã Ia Pia, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) về tội danh “giết người”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, vào khoảng 11 giờ ngày 12/11/2007, Trường, Dân, Khổ và Tiến đi dự đám cưới tại nhà một người quen trong xã Ia Pia. Tại đám cưới, giữa Trường và anh Phạm Văn Ninh (SN 1980, trú cùng xã Ia Pia) có xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, khi Dân, Khổ và Tiến đã về trước thì Trường, anh Ninh và bạn anh Ninh xảy ra xô sát, đánh nhau. Yếu thế nên Trường bỏ chạy nhưng bị vấp ngã dẫn đến trầy xước mặt, miệng và phải đưa vào Trạm y tế xã Ia Pia để sơ cứu vết thương.

Sau đó, khi nghe Trường kể lại sự việc, Dân đã đề nghị tìm thêm người để trả thù anh Ninh. Nhóm đối tượng gồm: Trường, Dân, Khổ, Tiến và Hiền lên kế hoạch và chuẩn bị dao, mã tấu rồi lên 02 xe máy chạy tới nhà anh Phạm Văn Lâm (em trai anh Ninh) để tìm người.

Tại đây, nhóm đối tượng cùng anh Ninh và bạn anh Ninh lao vào đánh nhau. Trường dùng dao thái lan đâm vào ngực trái và một số vùng khác trên cơ thể anh Ninh khiến anh Ninh tử vong sau đó. Khổ, Tiến, Dân, Hiền hỗ trợ cho Trường thì bị bạn anh Ninh đuổi đánh nên bỏ chạy.

Sau 01 ngày xét xử, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt: Đỗ Đan Trường 12 năm tù, Bùi Văn Tiến 11 năm tù, Mai Văn Dân 06 năm tù, Nguyễn Văn Khổ 14 năm tù, Trần Văn Hiền 13 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Nhóm thanh niên lãnh án vì giết người do mâu thuẫn trong đám cưới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO