Gia Lai: Đạo chích liên tục sa lưới sau Tết nguyên đán

09/03/2018 15:37

(TN&MT) - Ngày 9-3-2018, Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) đã ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hòa (sn 1981, trú tại thôn Văn Yên, xã Ia Yok, huyện...

 

(TN&MT) - Ngày 9-3-2018, Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) đã ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hòa (sn 1981, trú tại thôn Văn Yên, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ảnh đối tượng Huỳnh Ngọc Hải
Đối tượng Huỳnh Ngọc Hải 
​​​​​​

Theo kết quả điều tra, Hòa từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản”, vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào ngày 27-9-2017. Khoảng 18 giờ ngày 27-2-2018, Hòa điều khiển xe máy biển số 81B1-60486 từ xã Ia Yok theo đường liên xã đến địa bàn xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Pah) để tìm nhà dân sơ hở, lẻn vào trộm cắp tài sản. Khi đến đường tỉnh lộ 661 thì phát hiện nhà ông Lê Văn Ngữ (sn 1972) vắng người nên Hòa dừng xe, vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Sony. Sau đó, Hòa tiếp tục đi về hướng xã Ia Ly theo tỉnh lộ 661, phát hiện nhà ông Nguyễn Văn Xuân (sn 1962) mở cửa nên đã lẻn vào nhà lấy trộm 1 điện thoại nhãn hiệu Sam Sung Galaxy J7 Pro thì bị gia đình này phát hiện, bắt quả tang. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp khoảng là gần 13 triệu đồng.

Cũng liên quan đến tội này, Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ được đối tượng Huỳnh Ngọc Hải (sn 1981, trú phường Hội Thương, TP. Pleiku) để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định. Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 25-2-2018, chị Phạm Thị Hồng Trang (trú tại Buôn Hoai, xã Chư Băh) trình báo Công an thị xã Ayun Pa về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 42 triệu đồng sau khi đi chơi về. Tiến hành khoanh vùng, rà soát đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện Hải có nhiều điểm nghi vấn nên đã mời lên đấu tranh. Tại Cơ quan Công an, Hải khai là người quen của gia đình nạn nhân, lợi dụng lúc nhà này đi vắng đã đột nhập vào trộm tiền. Được biết Hải từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2002.
 

Ảnh đối tượng Nguyễn Văn Hòa
Đối tượng Nguyễn Văn Hoà 

Cũng phạm tội trộm cắp tài sản, đối tượng Đặng Hoàng Gia (sinh năm 2000, trú tại thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) vừa bị nhà chức trách sở tại bắt giữ để điều tra. Theo đó, ngày 17-2-2018, ông Nguyễn Văn Thiện (trú tại thôn 1, xã Hải Yang) trình báo về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 4 điện thoại di động hiệu SAMSUNG, trong đó 02 điện thoại loại J7. Công an huyện Đak Đoa đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, điều tra thì xác định Gia đã thực hiện vụ trộm trên. Tại cơ quan điều tra, Gia khai, vào thời điểm trên, lợi dụng chủ nhà sơ hở, Gia đã trộm 4 điện thoại di động. Sau đó, Gia lấy 1 điện thoại để sử dụng, 1 cái giấu trong vườn cà phê, vứt 1 cái xuống hồ nước thủy lợi và mang 1 cái đi cầm cố tại huyện Mang Yang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Đạo chích liên tục sa lưới sau Tết nguyên đán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO