Gia Lai: Bắt vụ vận chuyển ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay

15/10/2016 00:00

(TN&MT) – Sáng ngày 15/10, Cục phòng chống Ma túy và Tội phạm Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang 2...

 

(TN&MT) – Sáng ngày 15/10, Cục phòng chống Ma túy và Tội phạm Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang 2 đối tượng người Campuchia đang vận chuyển, mua bán trái phép 1 kg ma túy đá vào Việt Nam theo đường biên giới thuộc huyện Đức Cơ (Gia Lai). 

Hai đối tượng vi phạm (áo trắng) bị Bộ đội biên phòng bắt giữ
Hai đối tượng vi phạm (áo trắng) bị Bộ đội biên phòng bắt giữ

Hai đối tượng trên gồm: Ăn Bun Thi (40 tuổi) và Cháp Sa Miên (29 tuổi, cùng quốc tịch Campuchia). Hai đối tượng này bị bắt tại khu thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) - giáp ranh biên giới Việt Nam – Campuchia. Tang vật thu được gồm khoảng 1kg dạng tinh thể hóa học có màu trắng đục mà các đối tượng khai nhận là ma túy đá, hai điện thoại di động và một số giấy tờ khác. Đây là vụ bắt giữ ma túy đá lớn nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ trước đến nay.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu hai đối tượng này khai nhận mua bán, vận chuyển số ma túy trên xâm nhập trái phép theo đường mòn vùng giáp ranh biên giới Việt Nam – Campuchia, bán kiếm lời. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan để đưa các đối tượng này ra xử lý theo pháp luật.

Tin & ảnh: Quế Mai

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Bắt vụ vận chuyển ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO