GDP của Việt Nam sẽ đạt mức 6,5% trong năm nay

21/04/2015 00:00

(TN&MT) - Ngân hàng ANZ vừa công bố Báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế Việt nam. Theo đó, ANZ giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam là 6,5% (so cùng kỳ) cho cả hai năm 2015 và 2016.

Tăng trưởng kinh tế vượt dự đoán trong quý I/2014 của Việt Nam (GDP tăng 6,03%) cho thấy sự bắt đầu hồi phục nhu cầu nội địa. Trong đó, tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam quý 1/2015 ở mức cao nhất trong 3 năm qua, ở mức 9% so với cùng kỳ.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng (CCI) của người Việt Nam do ANZ-Roy Morgan tổng hợp trong quý I/2015 đã cao hơn so với bình quân năm 2014. Chỉ số tiêu dùng nội địa trong nước đang dần hồi phục. Tăng trưởng doanh số bán lẻ và phương tiện giao thông đã ở mức cao nhất so với năm ngoái.

Doanh số bán lẻ quý I/2015 tăng 12,8% do lạm phát ở mức thấp. trong khi đó, doanh số bán các phương tiện giao thông 2 tháng đầu năm tăng 68% so với cùng kỳ, lên mức 25.000 xe. Đây là mức doanh số 2 tháng đầu năm cao nhất kể từ năm 2007.

Lạm phát quý I/2015 bình quân ở mức thấp 0,74% do giá thực phẩm ổn định (chỉ tăng khoảng 2,14% so với cùng kỳ) và giá xăng dầu giảm. Sự giảm giá các hàng hóa chính trên thế giới đã khiến kim ngạch nhập khẩu gia tăng. Trong khi đó, giá dầu thế giới giảm mạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lạm phát trong ít nhất là 6 tháng nữa, qua đó tác động tích cực đến lạm phát cả năm 2015.

Thâm hụt thương mại từ đầu năm đến này ở mức 1,8 tỷ USD, đã giảm so với trước đây. Nhập khẩu tăng 15,5% tính từ đầu năm đến nay, cao hơn mức 6,4% của xuất khẩu.

Trong 3 tháng đầu năm này, dòng vốn FDI vẫn tiếp tục đổ vào Việt Nam với mức 1,7 tỷ USD. Trong đó, FDI đăng ký mới đạt 1,1 tỷ USD với tổng cộng 267 dự án mới và tổng vốn tăng thêm là 621 triệu USD vào 102 dự án. Giải ngân FDI đạt 3.050 triệu USD trong quý I/2015, cao hơn mức 2.850 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.

T.H

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
GDP của Việt Nam sẽ đạt mức 6,5% trong năm nay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO