Gặp mặt những phụ nữ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ

07/03/2017 00:00

Chủ tịch Quốc hội thăm và gặp mặt các nữ đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12.

Chiều 5-3, lãnh đạo TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt thân mật các nữ đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự buổi gặp mặt.

Nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chiều 5-3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt thân mật các nữ đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí nữ Ủy viên Trung ương Đảng, nữ lãnh đạo các bộ, ngành và nữ lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành phố; trưởng các đoàn đại biểu. 

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi gặp mặt
Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi gặp mặt

Về phía lãnh đạo TP Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn. 

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trân trọng gửi tới các nữ đại biểu những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Thông tin đến các đại biểu những thành tựu nổi bật của Thủ đô thời gian qua, Bí thư Thành ủy khẳng định: trong thành tích chung của TP Hà Nội có sự đóng góp quan trọng của tổ chức Hội LHPN TP, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô; sự quan tâm chỉ đạo, chặt chẽ của Trung ương, sự phối hợp hiệu quả của các tỉnh, thành phố trong cả nước với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, những năm qua, với quyết tâm chính trị và nỗ lực vươn lên, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Đời sống vật chất, tinh thần; vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, với TP Hà Nội, tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội đạt 30%; nữ đại biểu HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt tỷ lệ 27,2%.  Hầu hết các cơ quan lãnh đạo từ TP tới cơ sở đều có cán bộ nữ tham gia.

Với tinh thần “Phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Hoàng Trung Hải chúc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành công tốt đẹp, đánh dấu chặng đường phát triển tiến bộ của phụ nữ và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo ANTĐ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt những phụ nữ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO