Gần 5.800 ha rừng U Minh nguy cơ cháy

16/04/2017 00:00

(TN&MT) - Theo tin từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ cho biết: Đến giữa tháng 4/2017, trên diện tích lâm phần rừng tràm do đơn vị quản lý, với hơn 20.000 ha đã khô hạn hoàn toàn, đang trong tình trạng dự báo cháy cấp II và cấp III.

Nhiều diện tích rừng tram đã khô hạn; Mực nước trong các cánh rừng thấp hơn mọi năm.
Nhiều diện tích rừng tram đã khô hạn; Mực nước trong các cánh rừng thấp hơn mọi năm.

Trong đó, gần 5.800 ha dự báo cháy cấp III, tập trung nhiều nhất ở Liên tiểu khu Sông Trẹm, với trên 2.000 ha. Mặc dù, trong những ngày qua đã xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa phần nào làm hạ nhiệt dưới chân rừng nhưng hiện nay, nắng nóng gay gắt tiếp tục trở lại, nhiều diện tích rừng có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào.

Hiện nay, Công ty đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ ở những nơi có nguy cơ cháy cao và sẵn sàng phương tiện với 30 máy chữa cháy chuyên dùng, 2.500 m ống, gần 40 chồi quan sát lửa, các phương tiện vỏ máy, thông tin liên lạc, với quyết tâm bảo vệ an toàn rừng tràm trong suốt mùa khô này.

Tin & ảnh: Giang Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 5.800 ha rừng U Minh nguy cơ cháy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO