Fiji sẽ dành hàng tỷ USD để ứng phó với BĐKH

10/11/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 10/11, tại các cuộc đàm phán của Hội nghị lần thứ 23 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 23) diễn ra từ ngày 6 – 17/11 tại Bonn, Đức, Fiji cho biết đất nước sẽ phải đối mặt với những chi phí tăng cao để ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và kêu gọi thế giới phải nỗ lực hơn nữa để kiềm chế lượng khí thải cácbon nhằm bảo vệ các quốc đảo nghèo khỏi sự gia tăng lũ lụt và lốc xoáy.

Thủ tướng Fiji Josaia Voreqe Bainimarama phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 72 hôm 20/9 tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: REUTERS / Eduardo Munoz
Thủ tướng Fiji Josaia Voreqe Bainimarama phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 72 hôm 20/9 tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: REUTERS / Eduardo Munoz

Trong một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), Fiji cho biết sẽ chi gần 10% tổng sản phẩm quốc nội để bảo vệ đất nước khỏi thiên tai, gấp 4 lần mức chi những năm trước.

Báo cáo đánh giá tính dễ tổn thương đối với rủi ro khí hậu của đất nước được công bố đồng thời với Fiji chủ trì hội nghị thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu COP23 diễn ra tại Bonn.

“Fiji đề nghị thế giới hành động quyết liệt để biến đổi khí hậu không ngăn cản sự phát triển của chúng ta", Thủ tướng Fiji Josaia Voreqe Bainimarama cho biết.

Cô gái người Fiji bước đi trên vùng đất ngập nước ở Fiji sau cơn bão nhiệt đới Winston hổi năm 2016. Hình ảnh: chameleonseye / Getty Images
Cô gái người Fiji bước đi trên vùng đất ngập nước ở Fiji sau cơn bão nhiệt đới Winston hổi năm 2016. Hình ảnh: chameleonseye / Getty Images

Trong năm nay, Fiji sẽ chi hơn 350 triệu đô Fiji (168 triệu USD) để xây dựng lại các làng mạc, xây dựng các cầu đường, cải thiện các tuyến đường và ứng phó với thiên tai mà theo dự kiến ​​sẽ xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Theo báo cáo, đây là mức tăng từ hơn 50 triệu đô Fiji, chỉ hơn 2% GDP vào năm 2013.

Báo cáo cho biết, với sự gia tăng nguy cơ đối với người dân và nền kinh tế của Fiji do biến đổi khí hậu, việc tìm kiếm năng lực để đáp ứng sẽ khó khăn hơn.

Các nguy cơ bao gồm mực nước biển dâng, lũ lụt và sạt lở đất, phá huỷ cây trồng và trang thiết bị nông nghiệp và tăng các bệnh như sốt xuất huyết Dengue, bệnh leptospirosis và thương hàn.

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã khiến Fiji phải chi khoảng 5% GDP hàng năm và tác động nặng nề nhất đến lĩnh vực nông nghiệp.

 

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters & Guardian

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Fiji sẽ dành hàng tỷ USD để ứng phó với BĐKH
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO