EVNNPT: Hội nghị gặp mặt Đảng ủy khối doanh nghiệp các tỉnh

13/04/2017 00:00

(TN&MT) - Trong khuôn khổ các sự kiện chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2017), vừa qua, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Đảng ủy EVNNPT đã tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham gia của lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố có ông Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV EVNNPT, ông Vũ Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc EVNNPT và các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT.

Tại Hội nghị, ông Vũ Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc EVNNPT đã báo cáo kết quả hoạt động của Đảng ủy EVNNPT trong thời gian qua. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, năm 2016, EVNNPT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu tại Hội nghị
Ông Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu tại Hội nghị

Về công tác quản lý vận hành: EVNNPT đã đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định đáp ứng nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Sản lượng điện truyền tải đạt 156,16 tỷ kWh, bằng 100,1% kế hoạch năm 2016, tăng 11,7% so với năm 2015. Từ ngày thành lập đến nay (năm 2008) sản lượng điện truyền tải đạt trên 970 tỷ kWh, bình quân hàng năm tăng trên 10,8%.

Về công tác đầu tư xây dựng: Tổng giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng năm 2016 đạt gần 20.000 tỷ đồng, đã khởi công 44 dự án, đóng điện, đưa vào vận hành 56 dự án 220 - 500 kV. Tính từ năm 2008 đến nay, EVNNPT đã đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào vận hành 396 dự án, tính bình quân hàng năm đưa vào vận hành khoảng 50 dự án.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện chủ đề năm 2017 của Tập đoàn: “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” và chức năng nhiệm vụ được giao, Đảng ủy EVNNPT đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên thi đua sản xuất, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Đảm bảo vận hành lưới truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định với sản lượng điện truyền tải 174,75 tỷ kWh.

Các chỉ tiêu tổn thất điện năng và suất sự cố thấp hơn so với chỉ tiêu Tập đoàn giao, an toàn cho người lao động, hạn chế tối đa sự cố chủ quan. Đảm bảo chất lượng, tiến độ đầu tư các công trình lưới điện truyền tải, tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách. Khởi công 42 dự án, hoàn thành đóng điện 63 dự án. Tổng giá trị đầu tư 21.237 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đại diện cho các Đảng ủy Khối Doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố đã trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển tổ chức đảng tại các địa phương.

                                                                                                                                    PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
EVNNPT: Hội nghị gặp mặt Đảng ủy khối doanh nghiệp các tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO