Em dâu xin giảm án cho anh chồng

30/05/2014 00:00

(TN&MT) - Tại phiên toà ngày 29/5, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã giảm án cho Diêu Thành Mõn xuống còn 10 năm tù.

   
(TN&MT) - Diêu Thành Mõn (54 tuổi) là anh chồng của chị Ông Thị Xuân (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh).
   
   
  Ngày 30/5/2013, Mõn đến nhà chị Xuân chơi. Trong lúc đùa giỡn với cháu mình là con của chị Xuân thì Mõn vô tình làm té cháu bé. Chị Mõn thương con nên buông lời trách móc và đuổi Mõn về.
   
  Tự ái với cô em dâu, Mõn về nhà (cạnh nhà chị Xuân) lấy dao sang chém chị Xuân nhiều nhát vào người. Lúc này em trai của Mõn là chồng chị Xuân can ngăn nên chị Xuân thoát chết nhưng mang thương tật 31%.
   
  Toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên Diệu Thành Mõn tuyên 12 năm tù về tội “giết người”. Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, nạn nhân và cũng là em dâu của Mõn là chị Xuân làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
   
  Tại phiên toà ngày 29/5, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã giảm án cho Diêu Thành Mõn xuống còn 10 năm tù.
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Em dâu xin giảm án cho anh chồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO