Đường rác ở Chương Mỹ

30/11/2017 00:00

(TN&MT) - Dọc hai bên đường dẫn từ Quốc lộ 6 vào xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội phát sinh nhiều điểm tập kết rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Hiện, các tuyến đường liên thôn, liên xã, các khu đất trống, bờ mương, đầu làng… trên địa bàn của xã Đông Phương Yên chất đống rác thải sinh hoạt gồm: Các loại bao tải, rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng… được tập kết ngổn ngang, bốc mùi xú uế. Điểm tập kết rác tại khu vực chợ Đông Phương Yên hàng ngày bốc mùi nồng nặc khiến người dân qua lại phải dùng khẩu trang.

Rác thải chất đống tại trục chính dẫn vào xã Đông Phương Yên
Rác thải chất đống tại trục chính dẫn vào xã Đông Phương Yên

Ông Trần Trọng Lực - người dân thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ cho biết: Hàng ngày, người dân đưa con em đi học phải tìm đi tuyến đường khác, vì tuyến đường trục chính vào xã ngập tràn rác thải, mùi rất khó chịu. Đáng nói, tình trạng đổ rác sinh hoạt bừa bãi đã diễn ra nhiều tháng nay nhưng vẫn chưa có lực lượng vệ sinh môi trường đến xử lý, vận chuyển bãi rác. Bên cạnh đó, 4 bãi rác trung chuyển của các thôn thuộc xã Đông Phương Yên cũng đang trong tình trạng quá tải, rác thải sinh hoạt tập kết ra đây chất cao như núi, bốc mùi hôi, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

Bãi tập kết rác thải tự phát bốc mùi nồng nặc là nơi côn trùng sinh sôi nảy nở như: Ruồi, muỗi… Những người dân sống cạnh bãi rác này luôn phải cửa đóng then cài nhằm hạn chế mùi hôi và côn trùng bay vào nhà.

Được biết, toàn xã Đông Phương Yên hiện có khoảng trên 12.000 dân, tính trung bình mỗi ngày, phát sinh khoảng 1 tấn rác xả ra môi trường. Nếu rác thải không được xử lý kịp thời sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của cộng đồng.

Thiết nghĩ, các đơn vị chức năng của huyện Chương Mỹ cần sớm vào cuộc xử lý triệt để tình trạng trên.

Huy An

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường rác ở Chương Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO