Đường Oxford ở London sẽ được bộ hành vào năm 2020 để giải quyết ô nhiễm

16/07/2016 00:00

(TN&MT) – Mới đây, Thị trưởng London (Anh), ông Sadiq Khan công bố đường Oxford sẽ được bộ hành vào năm 2020 nhằm giải quyết ô nhiễm. London (Anh) là một trong những trung tâm mua sắm bận rộn nhất và thu hút hơn 4 triệu người mỗi tuần đến thăm quan và mua sắm. Kế hoạch bộ hành đường Oxford sẽ được triển khai trong 2 giai đoạn để giảm sự gián đoạn trên tuyến đường dài khoảng 2km này.

Oxford sẽ là một trục đường chính cho xe buýt và taxi. Ảnh: Nick Savage / Alamy
Oxford sẽ là một trục đường chính cho xe buýt và taxi. Ảnh: Nick Savage / Alamy

Phó Thị trưởng phụ trách về giao thông vận tải London, bà Valerie Shawcross cho biết kế hoạch này sẽ cấm tất cả các loại xe từ đường Tottenham Court Road qua Selfridges và lối vào trạm Bond Street.

Theo bà Valerie Shawcross, lệnh cấm sẽ trở nên có hiệu lực trước tiên ở khu vực phía đông, từ Oxford Circus trở đi.

Kế hoạch là một phần trong cam kết của Thị trưởng mới của London, ông Sadiq Khan để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trong thành phố. Ông đã cam kết sẽ đưa ra một khoản phí cho những chiếc xe gây ô nhiễm nhất.

Một người mua sắm băng qua đường ở phía trước xe taxi và xe buýt trên đường Oxford ở London.
Một người mua sắm băng qua đường ở phía trước xe taxi và xe buýt trên đường Oxford ở London.

Ô tô sẽ bị cấm trên hầu hết đường Oxford từ 7 giờ đến 19 giờ hàng ngày, trừ Chủ nhật và Oxford sẽ trở thành tuyến đường chính cho xe buýt và taxi.

Tuy nhiên có một vấn đề lớn là để giải quyết ô nhiễm là phải làm gì với 168 chiếc xe buýt chạy dọc con đường trong một giờ. Nhiều đường phố địa phương có các tuyến xe buýt gần với khu dân cư, do đó, sẽ tạo ra các vấn đề gây tắc nghẽn giao thông.

Mai Đan
Tổng hợp từ Guardian & Telegraph
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường Oxford ở London sẽ được bộ hành vào năm 2020 để giải quyết ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO