Dùng trực thăng chuyển bệnh nhân từ Trường Sa vào đất liền cấp cứu

08/03/2019 17:34

(TN&MT) - Đầu giờ chiều 8-3, từ Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Biển Đông & Hải đảo (thuộc Tổng công ty BĐATHH Miền Nam), ông Đặng Quốc Cường- Giám đốc cho biết, sáng cùng ngày, một máy bay trực thăng đã bay ra Trường Sa để đưa công nhân hải đăng bị bệnh về đất liền cứu chữa.

anh 1 (1)
Trực thăng EC-225 bay biển cứu nạn

Công nhân này là ông Nguyễn Văn Tường (SN 1972), là nhân viên sửa chữa hàng hải tại đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa.

Ông Đặng Quốc Cường thông tin, sáng ngày 7-3, ông Nguyễn Văn Tường chuẩn bị vào ca làm việc sáng thì bỗng có biểu hiện tê bì chân và cánh tay, người rã rời, nhịp yếu, mệt mỏi. Ít phút sau, ông Tường liệt tứ chi, đau tức vùng hạ bì. Ngay sau đó, ông Tường được bác sĩ đảo An Bang khám ban đầu xác định bị viêm tủy cổ, viêm tủy leo, và đề nghị cần đưa về đất liền càng sớm càng tốt để kịp thời điều trị.

anh 2
Một góc đảo Trường Sa Lớn nhìn từ máy bay EC-225

Trước tình hình đó, chỉ huy đảo An Bang đã báo cáo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và xin điều máy bay ra đảo An Bang, đưa ông Tường đến bệnh xá đảo Trường Sa lớn rồi bay về đất liền, chuyển viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng điều trị. Được biết, ông Nguyễn Văn Tường quê ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng trực thăng chuyển bệnh nhân từ Trường Sa vào đất liền cấp cứu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO