Dùng bằng giả, đi tù thật

30/05/2014 00:00

TN&MT) - Đó là trường hợp của Hồ Quang Hải (44 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM).

   
  (TN&MT) - Đó là trường hợp của Hồ Quang Hải (44 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM).
   
  Tháng 4/2010, Hải sử dụng bằng giả để xin việc và được Đại học aHồng Bàng ký hợp đồng làm giảng viên Khoa Y dược. Trong thời gian làm việc ở đây, Hải tự ý nhận tiền học phí của sinh viên mới nhưng không giao biên lai. Sinh viên tố cáo, Hải bị nhà trường cho thôi việc.
   
   
  Cũng trong thời gian công tác tại Trường Đại học Hồng Bàng, Hải còn thu lợi 344 triệu đồng của các cá nhân có nhu cầu nhờ Hải làm bằng giả.
   
  Ngoài ra Hải cũng thành lập chi hội y tế tình nguyện và tự phong cho mình chức danh chủ tịch hội này và đã vận động quyên góp nhiều tiền bạc của các hội viên.
   
  Mọi việc đổ vỡ. Hải bị bắt giam. Ngày 29/5, tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Hồ Quang Hải mức án 4 năm tù giam về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng bằng giả, đi tù thật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO