Du lịch có thể ảnh hưởng xấu tới môi trường Nam Cực

30/04/2014 00:00

Du khách tới Nam Cực gia tăng và những tác động của hoạt động du lịch đối với môi trường lục địa băng giá nhất Trái Đất...

Du khách tới Nam Cực gia tăng và những tác động của hoạt động du lịch đối với môi trường lục địa băng giá nhất Trái Đất là chủ đề chính trong các phiên thảo luận của Hội nghị các nước thành viên Hiệp ước Nam Cực khai mạc ngày 28/4 tại thủ đô Brasilia của Brazil.

  Theo kế hoạch, hội nghị thường niên lần thứ 37 về Hiệp ước Nam Cực này sẽ kéo dài đến hết ngày 7/5 tới. 

  Ngoài chủ đề du lịch, các đại biểu tham gia hội nghị cũng thảo luận về quá trình nghiên cứu sinh học và bảo tồn động thực vật, bên cạnh sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên của hiệp ước.

  Giới chức nước chủ nhà cho biết nhiều quốc gia quan ngại rằng lượng du khách tới Nam Cực quá nhiều, trong khi lại thiếu các quy tắc bảo tồn tự nhiên có thể gây ra những ảnh hưởng xấu cho môi trường tự nhiên tại đây. 

  Số liệu thống kê cho thấy hiện có khoảng 32.000 lượt du khách tới Nam Cực mỗi năm, cao hơn nhiều so với con số 5.000 lượt những năm 90 của thế kỷ trước. 

  Tàu du lịch và máy bay cũng góp phần đẩy lượng du khách tới Nam Cực tăng cao.
Theo TTXVN
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du lịch có thể ảnh hưởng xấu tới môi trường Nam Cực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO