Dự báo thời tiết ngày 18/7: Nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nóng trên 37 độ C

18/07/2019 08:47

(TN&MT) - Hôm nay (18/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Khu vực Hà Nội, hôm nay, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới; nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thoi Tiet Nang Nong
Hôm qua (17/7), có nhiều địa phương nắng nóng trên 37 độ C như: Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định. Hôm nay (18/7), Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt . Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 18/7

Phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Nam 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội, có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 18/7: Nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nóng trên 37 độ C
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO