Đồng Nai: Xử lý các chủ lò gạch gây ô nhiễm môi trường

09/06/2016 00:00

  (TN&MT) - Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 140 lò sản xuất gạch đất sét nung ở TP Biên Hòa, các huyện Long...

 

(TN&MT) - Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 140 lò sản xuất gạch đất sét nung ở TP Biên Hòa, các huyện Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán và Tân Phú.

Xung quanh các con đường dẫn vào lò, cũng là đường dân sinh, bám đầy bụi đất và xuống cấp, hư hại vì các loại xe tải chở vật liệu liên tục vào ra. Có khu vực, hàng chục nhà dân bị bao vây, xen kẽ, lẩn vào giữa những lò gạch ngày đêm hoạt động, tung bụi mù và cuồn cuộn khói, gây ô nhiễm môi trường khu dân cư trầm trọng.

Trước tình hình này, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo các địa phương đóng ngay các lò gạch sử dụng rác thải công nghiệp để đốt, gây ô nhiễm, không cần chờ lộ trình, nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng này, Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Ông Vĩnh cũng yêu cầu các lực lượng công an tổ chức khảo sát và xử lý ngay các chủ lò này. Đối với các lò gạch gần khu dân cư, gây ô nhiễm sẽ dừng hoạt động vào cuối năm 2016 theo lộ trình, chấm dứt hoạt động lò gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nguyên liệu hóa thạch... Đối với các lò gạch xa khu dân cư ở các huyện, sẽ lấy ý kiến của HĐND các xã để xem xét việc kéo dài thời gian hoạt động đến cuối năm 2017.

                                                                   Tin & ảnh: Thục Vy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Xử lý các chủ lò gạch gây ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO