Đồng Nai: Ngang nhiên rút súng bắn người khi đi đòi nợ

25/05/2017 00:00

(TN&MT) - Chiều ngày 25/5, tại khu vực thuộc khu phố 3, phường An Bình, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ việc ngang nhiên nổ súng bắn người khi đi đòi nợ.

 

(TN&MT) - Chiều ngày 25/5, tại khu vực thuộc khu phố 3, phường An Bình, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ việc ngang nhiên nổ súng bắn người khi đi đòi nợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, Phạm Tấn Ngọc (23 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) chở một đối tượng chưa rõ lai lịch đến một quán nước mía ở khu vực trên tìm người tên Huy để đòi nợ. Tại đây, giữa hai bên xảy ra cự cãi do Huy không trả tiền cho Ngọc. Bất ngờ lúc này Ngọc rút một khẩu súng trong người nhắm bắn Huy, may mắn viên đạn không trúng vào người. Sau khi thoát khỏi đường đạn, Huy tá hỏa leo lên ô tô 4 chỗ chạy trốn, bị Ngọc dùng xe máy BKS 60Y3-2419 đuổi theo.

Lúc này, người dân xung quanh gọi báo Cảnh sát 113. Khi cảnh sát xuất hiện cũng là lúc Ngọc cùng xe máy va chạm với ô tô của Huy trong quá trình rượt đuổi như phim hành động và ngã xuống đường. Cảnh sát đã ập đến khống chế Ngọc, đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Qua kiểm tra ban đầu, khẩu súng mà đối tượng Ngọc sử dụng là loại súng dạng Ru lô, có số hiệu 09005696, trong súng có 6 viên đạn, trong đó có 1 viên đã được bắn. Ngọc khai nhận đã mua khẩu súng và số đạn trên với giá 7 triệu đồng.

Thục Vy

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Ngang nhiên rút súng bắn người khi đi đòi nợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO