Đồng Nai: Cướp rồi hiếp chủ nhà, bị bắt sau 8 năm truy nã

29/12/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 29/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Cao Ánh Sơn (25 tuổi, quê Đắk Lắk, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Sơn là đối...

 

(TN&MT) - Ngày 29/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Cao Ánh Sơn (25 tuổi, quê Đắk Lắk, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Sơn là đối tượng bị truy nã trong gần chục năm qua.

Đối tượng Cao Ánh Sơn bị bắt giữ
Đối tượng Cao Ánh Sơn bị bắt giữ

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 21/4/2008, Sơn cùng Lê Đức Anh (29 tuổi, ngụ ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán) sau khi nhậu xong đã mang theo hai con dao tìm đến nhà bà N. (hiện 60 tuổi, ngụ gần địa bàn) để trộm cắp. Hai tên đột nhập vào nhà bà N. lục soát, thấy một chùm chìa khóa liền mở cổng sau đó lục tìm tài sản. Không thấy nhiều tài sản, 2 tên manh động xông vào phòng ngủ của bà N. dí dao vào cổ khống chế, đòi đưa chìa khóa tủ nhưng chủ nhà nhất quyết không chịu.

Lúc này, tên Anh nảy sinh ý định giở trò đồi bại với bà N. Tiếp đó, tên Sơn cũng tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Sau khi gây án, hai gã thanh niên tẩu thoát khỏi hiện trường cùng với gần 150 triệu đồng.

Tên Anh bị bắt ngay sau đó, riêng Sơn bỏ trốn. Sau 8 năm, đến rạng sáng ngày 28/12/2016, lực lượng công an đã bắt giữ Sơn khi đang ở cùng vợ và con gái hơn 3 tuổi tại khu nhà trọ trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TPHCM. Khám xét nơi ở của Sơn, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng rulo, 27 viên đạn, 15 CMND, 8 giấy phép lái xe, 13 giấy đăng ký xe, 8 thẻ ATM, 1 sổ hộ khẩu, điện thoại và laptop.

                                                                             Thục Vy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Cướp rồi hiếp chủ nhà, bị bắt sau 8 năm truy nã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO