Đón Bằng công nhận di tích Khu ủy Tây Bắc là di tích lịch sử cấp quốc gia

01/10/2013 00:00

Ngày 30/9, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp quốc gia Khu di tích Khu ủy Tây Bắc

Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái (25/9/1958 – 25/9/2013) và 66 năm thành lập Đảng bộ huyện Văn Chấn, ngày 30/9, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp quốc gia Khu di tích Khu ủy Tây Bắc (1952 – 1954) tại bản Chanh, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn (có diện tích trên 1.800 m2). 
    
  Tháng 5/1952, để chuẩn bị giải phóng khu Tây Bắc khỏi sự chiếm đóng của thực dân Pháp,  Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch quyết định tách 4 tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La khỏi Liên khu Việt Bắc và đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Khu XX (tiền thân của Khu ủy Tây Bắc), đóng tại làng Đòng Lý, huyện Yên Bình, tỉnh Tuyên Quang (nay thuộc tỉnh Yên Bái). 
      
  Tháng 11/1953, Trung ương đã cho di dời toàn bộ Khu ủy từ xã Hưng Khánh vào đóng tại bản Chanh, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn. 
  Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với Đảng bộ, quân dân địa phương, Khu ủy Tây Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La và Lai Châu tập trung củng cố chính quyền cách mạng; vừa tham gia trực tiếp vừa huy động sức người, sức của, giải phóng toàn bộ vùng Tây Bắc. 
     
  Trong những năm kháng chiến, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần yêu nước, đồng bào các dân tộc xã Phù Nham đã hăng hái nhiệt tình ủng hộ lương thực, thực phẩm, ngày công, gỗ, tre, nứa dựng nhà, kho tàng…để các cơ quan Khu ủy ổn định làm việc.  
    
  Nhằm làm tốt công tác bảo tồn và khai thác giá trị của di tích, thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khu di tích này đến đông đảo quần chúng nhân dân. Qua đó, nâng cao ý thức giữ gìn di sản trong cộng đồng; quảng bá và tổ chức các tour, tuyến du lịch, các hoạt động văn hóa; đồng thời, tiếp tục rà soát và từng bước hoàn thiện quy hoạch khu di tích theo Luật Di sản để nơi đây mãi là “địa chỉ đỏ”, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
      
 Trung Kiên 
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đón Bằng công nhận di tích Khu ủy Tây Bắc là di tích lịch sử cấp quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO