Đội Đà Nẵng - VN "cán đích" thứ 6 tại cảng Đà Nẵng

17/02/2016 00:00

(TN&MT) - Chiều 17/2, đội thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam của cuộc đua thuyền buồm lớn nhất thế giới Clipper Race đã cập cảng quê hương - Đà Nẵng trong sự chào đón nồng nhiệt của khán giả và truyền thông trong và ngoài nước.

Đội Đà Nẵng - Việt Nam tham gia cuộc đua với 58 thành viên, độ tuổi từ 19 - 67. Các thành viên đến từ nhiều quốc gia như Anh, Singapore, Colombia, Thụy Điển, Việt Nam… Đội còn có thủy thủ Nguyễn Trần Minh An là người con Đà Nẵng đi cùng. Đội đua được dẫn dắt bởi Thuyền trưởng Wendy Tuck, 50 tuổi, là người phụ nữ Australia đầu tiên dẫn dắt một đội đua của Cuộc đua Clipper.

Đội Đà Nẵng – Việt Nam đã có một chiến dịch thành công, với điểm nhấn cho đến hiện tại là chiến thắng chặng Sydney – Hobart ở Australia vào dịp Giáng sinh, và hiện tại đang ở vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp.

Thuyền trưởng đội Đà Nẵng – Việt Nam, bà Wendy Tuck chia sẻ: “Kể từ khi rời London vào hè năm ngoái, chúng tôi rất mong được trở về đến cảng quê hương. Thành phố Đà Nẵng giúp chúng tôi cảm thấy được ủng hộ rất nhiều khi đang đua vòng quanh thế giới, do đó, được đến đây là một điểm nhấn thực sự trong hành trình của chúng tôi. Chúng tôi rất mong chờ được gặp gỡ người Việt Nam, tìm hiểu về văn hóa và thưởng thức những món ăn ngon, những bãi biển tuyệt đẹp và các điểm tham quan của thành phố mà chúng tôi được nghe rất nhiều. Thực tế thì tôi đã lên kế hoạch cho việc quay trở lại đây rồi.”

Thủy thủ Nguyễn Trần Minh An cho biết: “Tôi rất may mắn được trải nghiệm thử thách trên một con tàu cùng với những con người thân thiện này. Đây là cơ hội học tập mới và rất lớn đối với tôi. Tôi rất tự hào về thành phố của mình và chia sẻ rất nhiều về văn hóa với các đồng đội...”. Cuối cùng, Minh An thổ lộ: Mọi người ở đây muốn nói một điều: Xin chào Đà Nẵng và tất cả đều hô vang: Xin chào Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 10 năm cuộc đua thuyền buồm Clipper Race vòng quanh thế giới có sự tham gia của 1 thuyền đua mang tên Đà Nẵng - Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi đón tiếp đội thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam tại quê hương Đà Nẵng:

Đội thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam về cảng Đà Nẵng ở vị trí thứ 6
Đội thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam về cảng Đà Nẵng ở vị trí thứ 6

 

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng xuống tàu đón tiếp các thủy thủ
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng xuống tàu đón tiếp các thủy thủ

 

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trao vòng hoa cho các thủy thủ đội Đà Nẵng  - Việt Nam
Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trao vòng hoa cho các thủy thủ đội Đà Nẵng - Việt Nam

 

Thuyền trưởng Wendy Tuck phát biểu tại lễ đón tiếp
Thuyền trưởng Wendy Tuck phát biểu tại lễ đón tiếp

 

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng trao quà lưu niệm cho đoàn
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng trao quà lưu niệm cho đoàn

 

Thủy thủ Nguyễn Trần Minh An là người con Đà Nẵng trong đội thuyền buồn Đà Nẵng – Việt Nam phát biểu cảm tưởng
Thủy thủ Nguyễn Trần Minh An là người con Đà Nẵng trong đội thuyền buồn Đà Nẵng – Việt Nam phát biểu cảm tưởng

 

Các thủy thủ đội thuyền buồn Đà Nẵng – Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Thành phố
Các thủy thủ đội thuyền buồn Đà Nẵng – Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Thành phố

 

Các thủy thủ đội thuyền buồn Đà Nẵng – Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng báo chí và người hâm mộ
Các thủy thủ đội thuyền buồn Đà Nẵng – Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng báo chí và người hâm mộ

 

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chụp hình với Nhà báo Phan Thanh Đà Hải (báo TN&MT) tại lễ đón đội thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chụp hình với Nhà báo Phan Thanh Đà Hải (báo TN&MT) tại lễ đón đội thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam

Tin & ảnh: Lan Anh – Quỳnh Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội Đà Nẵng - VN "cán đích" thứ 6 tại cảng Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO