Độc đáo “chuối thần” hơn 130 nải

03/11/2013 00:00

(TN&MT) - Hiện buồng chuối đã gần chạm đất, đạt chiều dài hơn 2,5m, trên 130 nải, với hàng nghìn quả to và khá đều nhau.

   
(TN&MT) - Nhiều ngày qua, không ít người dân hiếu kỳ đến nhà ông Phan Thanh (57 tuổi, trú ở thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) chiêm ngưỡng buồng chuối độc nhất vô nhị.
   
   
  Hiện buồng chuối đã gần chạm đất, đạt chiều dài hơn 2,5m, trên 130 nải, với hàng nghìn quả to và khá đều nhau.
   
  Điều lạ là bắp chuối vẫn đang tiếp tục ra hoa, đậu quả, dự đoán buồng sẽ phát triển dài hơn 3m với khoảng 150 nải.
   
   
  Ông Thanh tiết lộ, giống chuối này do chính tay ông mua cách đây hơn 6 tháng ở Nam bộ nhưng không nhớ tỉnh nào. Sau đó mang về trồng được hơn 2 tháng thì cây ra buồng và dài như hiện nay. Quả chuối có hình dạng gần giống loại chuối cau thường có ở các huyện miền núi Phú Yên, nhưng thân cây chuối này cao hơn nhiều. Ông Thanh dự định sẽ nhân giống chuối lạ trồng trong vườn nhà, vì hiện tại dưới gốc chuối mọc rất nhiều cây con.
   
  Tin & ảnh: Phương Nam
   
   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Độc đáo “chuối thần” hơn 130 nải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO