Dính cơn "mưa dao" vì trêu ghẹo hai cô gái

11/09/2017 00:00

(TN&MT) - Chiều ngày 11-9-2017, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp bắt giữ được đối tượng Đặng Tuấn Vũ (sn 1992, trú xã...

 

(TN&MT) - Chiều ngày 11-9-2017, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp bắt giữ được đối tượng Đặng Tuấn Vũ (sn 1992, trú xã Ia Nhin, huyện Chư Pah) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 30-1-2017, các thanh niên cùng trú xã Ia Yok, huyện Ia Grai là Lê Thế Nhân (sn 1994), Hoàng Tuấn Anh (sn 1990) và Hoàng Bảo Việt (sn 1994) đến xã Ia Nhin chơi. Tại đây, gặp 2 người em gái ruột của Vũ, nhóm thanh niên trên đã buông lời trêu ghẹo. Đúng lúc này, Vũ vừa đi nhậu về thấy vậy nên đã chửi bới, hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát. Bực mình, Vũ đã chạy vào nhà lấy một dao nhọn dài 30cm rồi xông ra đâm nhiều nhát gây thương tích cho Nhân, Việt và Hoàng, trong đó, Nhân bị nặng nhất với tỷ lệ thương tật là 58%. Gây án xong, Vũ bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Công an huyện Chư Pah phát lệnh truy nã toàn quốc và bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngọc Linh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dính cơn "mưa dao" vì trêu ghẹo hai cô gái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO