Điện Biên: Vũ khúc "đại ngàn"

30/11/2018 10:11

(TN&MT) - Khu bảo tồn thiên nhiên, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) là một trong những khu bảo tồn có diện tích lớn nhất cả nước (tổng 310.262ha), gồm 5 xã vùng...

(TN&MT) - Khu bảo tồn thiên nhiên, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) là một trong những khu bảo tồn có diện tích lớn nhất cả nước (tổng 310.262ha), gồm 5 xã vùng đệm; Chung Chải, Leng Su Sìn, Mường Nhé, Sín Thầu và Nậm Kè. 

Đây được coi là vùng đất màu mỡ do thiên nhiên ban tặng. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, một số đồng bào dân tộc Mông di cư phá rừng làm nương, khiến Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé bị xâm hại. Để giữ được rừng bảo tồn trước làn sóng di cư của một số đồng bào dân tộc Mông, chính quyền nơi đây cũng như các lực lượng chức năng thực sự vất vả. Song nhờ công tác tuyên truyền và chính sách chi trả DVMTR đồng bào người dân tộc Mông sở tại và người Hà Nhì tại 5 xã vùng đệm kể trên đã giữa rừng rất tốt. 

PV Báo TN&MT sưu tầm và ghi lại một số hình ảnh của Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé: 
Cây sa mu cổ thụ hàng trăn năm tuổi ở vùng lõi Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
Cây sa mu cổ thụ hàng trăn năm tuổi ở vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
Chim trong Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
Cu li Khu bảo tồn Thiên nhiên Mường Nhé
Ảnh Cu li tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Mường Nhé
Thác nước trong vùng lõi Khu bảo tồn
Thác nước trong vùng lõi Khu bảo tồn
Để bảo vệ được Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé lực lượng Kiểm lâm và cán bộ của Bản Quản lý Khu bảo tồn cùng chính quyền địa phương đã phải rất vất vả trước nạn di cư của một số đồng bào dân tộc Mông
Để bảo vệ được Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé lực lượng Kiểm lâm và cán bộ của Bản Quản lý Khu bảo tồn cùng chính quyền địa phương đã phải rất vất vả trước nạn di cư của một số đồng bào dân tộc Mông
các lực lượng tuần tra bảo vệ rừng tảo tồn Mường Nhé
Các lực lượng tuần tra bảo vệ rừng tảo tồn Mường Nhé
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Vũ khúc "đại ngàn"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO