Điện Biên sớm có giải pháp bảo vệ cò nhạn di trú

09/04/2016 00:00

(TN&MT) - Thời gian gần đây, tại TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã xuất hiện loài chim cò nhạn (tên gọi khác là Cò Ốc) loài chim có tên trong danh sách Đỏ Việt Nam, thuộc bậc R - loại cực kỳ quý hiếm. Tuy nhiên, so với thời điểm này năm 2015, số lượng cá thể cò nhạn trong mỗi đàn giảm đi rất nhiều.

Cò nhạn tại cánh đồng thuộc địa phận xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
Cò nhạn tại cánh đồng thuộc địa phận xã Thanh Luông, huyện Điện Biên

Ông Lò Văn Thành, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm, huyện Mường Nhé, cho biết: Cách đây 3 tuần ở các xã Mường Toong, Mường Nhé xuất hiện 3 đàn cò nhạn, nhưng số lượng không nhiều. Mỗi đàn chỉ khoảng 20 đến 30 con. Cùng thời điểm này năm 2015, loài cò nhạn di trú về Mường Nhé với cá thể trong đàn gấp 3, 4 lần năm nay. Để bảo vệ loài chim cò nhạn quý hiếm, UBND huyện Mường Nhé đã ban hành chỉ thị cấm các đối tượng có hành vi săn bắn. Không hiểu sao năm nay số cá thể cò nhạn trong đàn giảm đi rất nhiều. – Ông Thành nói.

Cò nhạn bay trên vùng trời TP. Điện Biên Phủ (Ảnh chụp chiều 8/4).
Cò nhạn bay trên vùng trời TP. Điện Biên Phủ (Ảnh chụp chiều 8/4).

Trao đổi với PV, ông Chử Bá Huy, Phó trưởng phòng Quản lý, Bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm, tỉnh Điện Biên, cho biết: Nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ đi khảo sát các địa bàn có đàn chim di trú và các địa bàn chúng kiếm ăn. Theo thống kê sơ bộ, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 4 - 5 đàn cò nhạn với số lượng lên tới hàng nghìn con. Chi cục Kiểm lâm sẽ tham mưu với UBND tỉnh để lên kế hoạch và biện pháp bảo vệ loài chim quý này.

Tin & ảnh: Bích Phượng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên sớm có giải pháp bảo vệ cò nhạn di trú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO