Điện Biên: Nhìn lại kết quả hưởng ứng sự kiện về môi trường

Hà Thuận| 17/12/2020 09:57

(TN&MT) - Ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn là 2 sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng và cũng là cơ hội, để mỗi cá nhân trong cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên cùng chung tay hưởng ứng bằng hành động thiết thực, tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Các sự kiện về môi trường thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng.

Để hưởng ứng các sự kiện về môi trường, trong năm 2020, tỉnh Điện Biên đã ban hành 2 Kế hoạch: Kế hoạch số 1621/KH-UBND ngày 4/6/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 2758/KH-UBND ngày 21/9/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Thông qua các Kế hoạch, UBND tỉnh Điện Biên đã yêu cầu sở, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện thị thành phố tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng sự kiện: Tuyên truyền tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc... với nội dung tuyên truyền phù hợp chủ đề, thông điệp truyền thông. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước… Tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon...

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch, tập trung vào việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tuyên truyền về việc từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự, clip tuyên truyền về bảo vệ môi trường...

Người dân xã Sam Mứn, huyện Điện Biên tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Thông qua 2 cuộc phát động, trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận như: Tổ chức treo 350 băng rôn, pano, áp phích... nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”; Huy động 15.420 lượt cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn thanh niên và người dân tham gia trồng 272.442 cây xanh tạo bóng mát; cải tạo đất và chăm sóc 12.450 m2 rừng; dọn dẹp phát quang bụi rậm, tu sửa 35,85 km đường giao thông nông thôn, 15 km kênh mương thủy lợi nội đồng; giúp nhân dân đào 152 hố rác cho 152 hộ gia đình; khơi thông 16.155 m công rãnh; thu gom 210 tấn rác; dọn vệ sinh tại các điểm di tích, đường đi trong thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học...

Các mô hình thu gom, tái chế rác thải nhựa được phát động.

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh tại các công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm... 100% không sử dụng nước tinh khiết bằng chai nhựa mà thay vào đó dùng các cốc lọ thủy tinh để tái sử dụng được nhiều lần.

Phong trào chống rác thải nhựa được lan tỏa trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Những con số kể trên trong 2 đợt phát động hưởng ứng sự kiện môi trường không phải là nhỏ. Tuy nhiên, bảo vệ môi trường phải là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục mới thay đổi được căn bản, toàn diện diện mạo môi trường sống, do đó chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội đóng trên địa bàn cần phải tự chủ động đưa ra các giải pháp tổng thể để phát động ngày truyền thông môi trường thành tháng bảo vệ môi trường thì hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được xuyên suốt trong cả năm.

Việc duy trì hoạt động bảo vệ môi trường thường xuyên sẽ dần thay đổi ý thức, tinh thần, trách nhiệm tự nguyện tham gia hoạt động bảo vệ môi trường trong cộng đồng, khi người dân tự ý thức, tự thấy trách nhiệm của mình phối hợp cùng tập thể, cộng đồng để tham gia bảo vệ môi trường tức là bảo vệ chính chất lượng cuộc sống của mình sẽ là nền tảng vững chắc trong công tác bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Nhìn lại kết quả hưởng ứng sự kiện về môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO