Điện Biên: Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền

21/09/2018 18:52

(TN&MT) - Ngày 21/9, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Điện Biên với Đảng ủy Quân chủng Hải Quân Việt Nam. Dự Hội nghị có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Quân chủng Hải quân Việt Nam.

Hội nghị nhằm tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều về biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam và phối hợp tổ chức các hoạt động thực tiễn giữa tỉnh Điện Biên với Quân chủng Hải quân Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyên tắc phối hợp dựa trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với khả năng, điều kiện của mỗi bên. Chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phối hợp; kịp thời trao đổi những vấn đề phát sinh để giải quyết hoặc phối hợp giải quyết trên cơ sở thống nhất, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 

đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biện phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí  Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biện phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, nôi dung tuyên truyền tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và các sự kiện quan trọng của tỉnh Điện Biên; về tình hình biển, đảo, biên giới đất liền và những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo, biên giới đất liền của Tổ quốc. Tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong các cấp học, bậc học trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tuyên truyền, tư vấn cho học sinh lớp 12 tại các trường phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh Điện Biên đăng ký dự tuyển vào Học viện Hải quân, các trường thuộc lĩnh vực quốc phòng, bộ đội biên phòng, an ninh quốc gia.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động thực tiễn hướng về biển đảo, biên giới đất liền Việt Nam: Thăm hỏi động viên các cán bộ, chiến sĩ hải quân; tổ chức giao lưu, kết nghĩa, giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, các đồn, trạm biên phòng, công an của tỉnh Điện Biên với các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm trưng bày ảnh, hiện vật về chủ quyền, biển đảo, biên giới quốc gia… để giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền Tổ quốc.
 

Hội nghị nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền Tổ quốc
Hội nghị nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền Tổ quốc

Phát biểu tại hội nghị ký kết, đồng chí  Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biện khẳng định: Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động, cụ thể, thiết thực có ý nghĩa hướng về biển đảo với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc” như: Các hoạt động quên góp ủng hộ Trường Sa, Hoàng Sa “Tấm lưới nghĩa tình vì Trường Sa thân yêu”, “góp đá xây dựng Trường Sa”; cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”… được đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hưởng ứng tham gia.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam trao 10 suất quà cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trị giá mỗi suất quà 10 triệu đồng. Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân Việt Nam trao 10 suất học bổng cho 10 em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập theo học tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO