Điện Biên: Đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển du lịch

20/09/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 20/9, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức phiên họp tháng 9. Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp tháng 9, UBND tỉnh Điện Biên
Toàn cảnh phiên họp tháng 9, UBND tỉnh Điện Biên

Tại phiên họp lần này, UBND tỉnh Điện Biên đã thông qua Chương trình Phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong giai đoạn 2010-2015, hoạt động du lịch tỉnh Điện Biên có bước phát triển nhanh, đang từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tích cực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống nhân dân. Tính riêng năm 2015, Điện Biên đón trên 420 ngàn lượt khách, trong đó có trên 70 ngàn lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt trên 550 tỷ đồng, tăng 3,67 lần so với năm 2010; giải quyết việc làm cho trên 11.500 lao động, trong đó 4.500 lao động trực tiếp, trên 7.000 lao động gián tiếp.

Tuy nhiên, việc phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, do cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch còn nhiều hạn chế, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch chưa được quan tâm đúng mức, nhất là hạ tầng giao thông; các điểm di tích lịch sử mới chỉ được bảo tồn mà chưa thực sự trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách; nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Hoạt động du lịch còn nhỏ lẻ, sự liên kết phát triển du lịch trong khu vực Tây Bắc, với các tỉnh trong nước và quốc tế còn chưa hiệu quả.

Vòng xòe Điện Biên, nét đẹp văn hóa thu hút sự quan tâm của nhiều du khách đến với Điện Biên.
Vòng xòe Điện Biên, nét đẹp văn hóa thu hút sự quan tâm của nhiều du khách đến với Điện Biên.

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Điện Biên phấn đấu đưa du lịch Điện Biên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững, có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, sản phẩm du lịch có chất lượng cao mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Điện Biên; đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm động lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác, tạo nền tảng đưa Điện Biên trở thành một trong những trung tâm du lịch hấp dẫn của khu vực Tây Bắc và cả nước.

Đặc biệt, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang đạt tiêu chí trở thành Khu du lịch quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, điểm nhấn quan trọng của du lịch vùng Tây Bắc vào năm 2025. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh về yếu tố lịch sử, tự nhiên và văn hóa các dân tộc...

Tin & ảnh: Hà Thuận

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO